Tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều công trình thanh niên vì cộng đồng

15:16 | 27/03/2019
(LĐTĐ) Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” (Chương trình 04) khi dẫn đầu đoàn công tác của Thành phố đi thăm, kiểm tra công trình thanh niên thực hiện tốt Chương trình 04 tại quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm chiều ngày 26/3.  
tiep tuc duy tri nhan rong nhieu cong trinh thanh nien vi cong dong Quận đoàn Hai Bà Trưng ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện
tiep tuc duy tri nhan rong nhieu cong trinh thanh nien vi cong dong Thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân
tiep tuc duy tri nhan rong nhieu cong trinh thanh nien vi cong dong Thủ lĩnh trong các phong trào tình nguyện

Tại quận Hoàng Mai, Đoàn đã thăm, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt mô hình "Công trình thanh niên tuyến đường hoa đê Nguyễn Khoái".

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, năm 2018, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, quận Hoàng Mai đã hoàn thành tuyến đường hoa mái đê Nguyễn Khoái với chiều dài hơn 7,8 km qua 5 phường Vĩnh Hưng, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở với tổng nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 5 tỷ đồng. Công trình vườn hoa mái đê được hoàn thành đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của tuyến đê Nguyễn Khoái nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung.

tiep tuc duy tri nhan rong nhieu cong trinh thanh nien vi cong dong
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng lãnh đạo TP, lãnh đạo quận Hoàng Mai thăm công trình Tuyến đường hoa thanh niên mà Đoàn thanh niên phường Thanh Trì thực hiện.

Trong đó, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, Đoàn thanh niên phường Thanh Trì đã mạnh dạn đảm nhận công trình thanh niên chăm sóc, duy tu tuyến đường hoa đoạn qua ngõ 787 Nguyễn Khoái với chiều dài gần 1km.

Thực hiện phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật Xanh", cứ đến thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Đoàn thanh niên phường lại phát động ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa thanh niên bằng cách: làm cỏ, tỉa hoa, quét dọn rác và cát bụi trên dọc tuyến đường, đồng thời Đoàn thanh niên phường cũng tham mưu lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để duy trì tuyến đường hoa quanh năm khoe sắc.

Đánh giá về tuyến đường hoa Nguyễn Khoái, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương Đảng bộ, chính quyền quận Hoàng Mai trong việc chỉ đạo thực hiện mô hình, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị xã hội quận tiếp tục đảm nhiệm duy trì, duy tu công trình và nhân rộng mô hình để Thủ đô Hà Nội có thêm nhiều tuyến đường nở hoa.

Tại huyện Gia Lâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn công tác đã chứng kiến lễ cắt băng khánh thành công trình thanh niên “Nhà vệ sinh thân thiện” tại trường THCS Trung Mầu và thăm công trình tranh tường bích họa của Đoàn thanh niên xã Trung Mầu.

tiep tuc duy tri nhan rong nhieu cong trinh thanh nien vi cong dong
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn công tác chứng kiến lễ cắt băng khánh thành công trình "Nhà vệ sinh thân thiện" tại trường THCS Trung Mầu.

Theo lãnh đạo Huyện đoàn Gia Lâm, thực hiện chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 -2020” và 2 Quy tắc ứng xử của đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô, Huyện đoàn Gia Lâm đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình tình nguyện vì cộng động; tổ chức thực hiện các đoạn đường bích họa, công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền quy tắc ứng xử trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Sau khi thăm hai mô hình điểm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và đoàn công tác đã làm việc với Thành đoàn Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 04.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý bày tỏ rất phấn khởi trước những công trình thanh niên được đầu tư chủ yếu từ ngân sách xã hội hóa trong đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp… và được duy trì thường xuyên phục vụ Nhân dân. Theo Phó Chủ tịch UBND TP, những mô hình thế này nếu được triển khai nhân rộng trên địa bàn TP sẽ rất tốt, đạt hiệu quả cao, nhất là khi được người dân, thanh niên đã tự giác thực hiện thì chắc chắn sẽ duy trì tốt trong thời gian dài. UBND TP cũng đánh giá năm qua Đoàn Thanh niên TP đã đóng góp tích cực vào các phong trào thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 04/CTr-TU của Thành đoàn Hà Nội nói chung và Quận đoàn Hoàng Mai, Huyện đoàn Gia Lâm, các đoàn phường, xã nói riêng.

Trong đó, các đơn vị đã tích cực triển khai xây dựng nhiều mô hình tình nguyện vì cộng đồng; tổ chức thực hiện các đoạn đường bích họa, công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền quy tắc ứng xử trong thanh thiếu nhi trên địa bàn. Trên toàn thành phố có 320 công trình đường hoa thanh niên; 107 công trình vườn hoa từ những điểm tập kết rác sai quy định; 20 nhà vệ sinh thân thiện ở 20 trường học...

tiep tuc duy tri nhan rong nhieu cong trinh thanh nien vi cong dong
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với Huyện đoàn Gia Lâm.

Từ đó, Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị trong thời gian tới, Đoàn thanh niên các cấp cần đánh giá lại hiệu quả của những công trình, phần việc thanh niên để từ đó xây dựng đề án nhằm duy trì và phát triển các mô hinh phần việc thanh niên đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, Đoàn thành niên cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền 2 Quy tắc ứng xử trong các nhà trường nhằm giáo dục, thay đổi suy nghĩ và hành vi của các em trong giao tiếp, ứng xử trong nhà trường và xã hội.

Ngọc Tú

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này