Ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

13:22 | 26/02/2019
(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã triển khai  tới các cấp công đoàn Thủ đô kế hoạch vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.  
ung ho it nhat mot ngay luong cho quy vi bien dao viet nam Phường Trung Tự kêu gọi ủng hộ quân dân Trường Sa
ung ho it nhat mot ngay luong cho quy vi bien dao viet nam Cùng nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”
ung ho it nhat mot ngay luong cho quy vi bien dao viet nam Kỳ cuối: Sức sống mới trên đảo tiền tiêu

Kế hoạch nêu rõ, nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển bảo Việt Nam, các cấp công đoàn Thành phố cần tuyên truyền tới đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng, phấn đấu 100% CĐCS các cơ quan Thành phố Hà Nội tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

ung ho it nhat mot ngay luong cho quy vi bien dao viet nam
Chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Ảnh minh họa. Nguồn Hanoimoi

Về đối tượng và thời gian và mức vận động, LĐLĐ Thành phố quy định, từ 11/2/2019 đến 11/3/2019, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã vận động đoàn viên công đoàn cơ quan LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở vận động đoàn viên công đoàn cơ quan công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn Viên chức Thành phố vận động đoàn viên công đoàn của các cơ quan Thành phố Hà Nội và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động đoàn viên CĐCS, mỗi đoàn viên công đoàn ủng hộ ít nhất một ngày lương. Số tiền vận động được chuyển về nơi tiếp nhận là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức Thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả cuộc vận động về LĐLĐ Thành phố qua Ban chính sách pháp luật trước ngày 15/4/2019.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này