Dự báo thời tiết ngày 22/2: Không khí lạnh gây mưa rét, nhiệt độ giảm sâu

09:18 | 22/02/2019
Dự báo thời tiết ngày 22/2, không khí lạnh tràn về miền Bắc gây mưa rét. Nhiệt độ cao nhất giảm từ 3 - 6 độ C so với hôm qua (21/2).
du bao thoi tiet 222 khong khi lanh gay mua ret nhiet do giam sau Gió mùa đông bắc sắp về gây mưa rét ở miền Bắc
du bao thoi tiet 222 khong khi lanh gay mua ret nhiet do giam sau Dự báo thời tiết 13/2: Miền Bắc mưa phùn gió bấc, nhiệt độ tiếp tục giảm
du bao thoi tiet 222 khong khi lanh gay mua ret nhiet do giam sau Dự báo thời tiết 12/2: Miền Bắc mưa rét, nhiệt độ tiếp tục giảm
du bao thoi tiet 222 khong khi lanh gay mua ret nhiet do giam sau
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 22/2 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15 - 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong có dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40- 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo Thảo Anh/ laodong.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này