Phường Liễu Giai (quận Ba Đình):

Sai phạm tại bãi giữ xe 264 Đội Cấn: Vì sao không xử lý?

11:44 | 28/03/2019
(LĐTĐ) Liên quan đến những dấu hiệu vi phạm tại bãi trông giữ xe ở 264 Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo (báo Lao động Thủ đô đã có bài viết phản ánh), phóng viên đã làm việc với chính quyền địa phương để tiếp tục xác minh, làm rõ. 
sai pham tai bai giu xe 264 doi can vi sao khong xu ly Ẩn họa cháy nổ tại các bãi xe không phép
sai pham tai bai giu xe 264 doi can vi sao khong xu ly Không để phát sinh các điểm trông giữ xe tự phát
sai pham tai bai giu xe 264 doi can vi sao khong xu ly Vì sao vẫn ngang nhiên tồn tại?

Theo hồ sơ UBND phường Liễu Giai cung cấp, sau một thời gian dài tổ chức trông giữ xe trái phép tại dự án tòa nhà Flamingo Tower 264 Đội Cấn và bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt vi phạm hành chính, đầu năm 2018, Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đã có đơn gửi UBND phường Liễu Giai và UBND quận Ba Đình xin giấy phép làm bãi trông giữ xe cho cán bộ nhân viên của công ty và không thu tiền. Qua đó, UBND phường Liễu Giang đã tham mưu và trình UBND quận Ba Đình cấp giấy phép tạm thời cho bãi xe 264 Đội Cấn (hiện giấy phép này đã hết hạn).

sai pham tai bai giu xe 264 doi can vi sao khong xu ly
Sơ đồ vị trí cấp phép tạm thời và diện tích sử dụng của bãi xe 264 Đội Cấn

Tuy nhiên, qua điều tra của phóng viên thì đây chỉ là hình thức “lách luật” để tồn tại bãi xe không phép quy mô lớn hơn. Trong vai khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng làm việc tại tòa nhà Ladeco (266 Đội Cấn), chúng tôi được một người giới thiệu tên H, là quản lý của tòa nhà.

Theo anh H, hiện tòa nhà Ladeco đã hết chỗ để gửi xe, do đó, nếu có nhu cầu gửi xe, anh H sẽ phối hợp với Ban quản lý tòa nhà đứng ra đại diện làm hợp đồng với công ty và hợp đồng với bãi gửi xe tại số 264 Đội Cấn, khi đó nhân viên công ty sẽ gửi xe qua bãi xe này.

“Anh chị cứ đóng tiền với bên em, mọi thủ tục còn lại bên em sẽ lo hết, nhân viên của anh chị chỉ việc mang xe vào bãi và lấy vé. Hiện bên em cũng vừa làm vé cho công ty trực tổng đài với mức phí theo tháng đối với xe máy là 160.000 đồng/tháng; ô tô là 1,5 triệu đồng/tháng”, anh H cho biết.

Không chỉ có việc cố tình "lách luật" để thu tiền xe của người gửi một cách "hợp pháp", mà theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, tại bãi xe 264 Đội Cấn, cũng như khu vực xung quanh không hề có xe ô tô nào đưa đón nhân viên Công ty Flamingo xuất phát đi làm việc tại công trình Flamingo Đại Lải và Flamingo Cát Bà, như theo nội dung giấy phép mà Công ty Flamingo đề nghị UBND quận Ba Đình cấp giấy phép tạm thời trông giữ xe cho nhân viên và không thu tiền.

sai pham tai bai giu xe 264 doi can vi sao khong xu ly
Bãi xe vi phạm tại số 264 Đội Cấn do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo quản lý

Trước những dấu hiệu sai phạm trên, để làm sáng tỏ vấn đề này, cũng như cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, chúng tôi tiếp tục có buổi làm việc với UBND phường Liễu Giai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Liêu Giãi vẫn khẳng định dự án hiện đã được cấp phép tạm thời và không thu tiền.

Trước lời khẳng định của đại diện UBND phường Liễu Giai, chúng tôi đã cung cấp thông tin, chứng cứ về sai phạm tại bãi xe 264 Đội Cấn như: Trông giữ xe có thu tiền, trông giữ xe cả tầng hầm và 3 tầng nổi, không đảm bảo phòng chống cháy nổ... Trước thông tin chúng tôi cung cấp, đại diện UBND phường Liễu Giai thản nhiên cho biết: “Chúng tôi kiểm tra và không phát hiện sai phạm, nếu phát hiện sai phạm các anh cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý”.

Đại diện UBND phường Liễu Giai còn cho biết, trước đây, phường cũng có nhận được phản ánh, nhưng khi giao cho cảnh sát khu vực kiểm tra thì Công ty Flamingo cho rằng bãi xe là của đối tác!...

Một công ty không có trụ sở làm việc tại phường Liễu Giai và bãi xe 264 Đội Cấn cũng chỉ là cấp phép tạm cho “cán bộ nhân viên” gửi xe để đi làm tại Đại Lải và Cát Bà (theo đơn trình bày của Flamingo) thì đối tác của công ty Flamingo ở đâu đến gửi xe ở bãi xe này? Đối tác của Flamingo nhiều đến mức ngày nào, trong khi tháng nào cũng có hàng trăm xe, hàng nghìn lượt xe được trông kín cả tầng hầm và 3 tầng nổi?

Trước nhưng sai phạm nghiêm trọng trên, cùng những dấu hiệu bao che, bảo kê cho sai phạm tại bãi trông giữ xe trái phép 264 Đội Cấn, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nhằm đảm bảo đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân xung quanh.

Chúng tối sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này