Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm sau kỳ họp thứ 7

11:56 | 15/12/2018
(LĐTĐ) Ngày 14/12, tại Hội trường phường Mỹ Đình 2, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XV.
dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri quan nam tu liem sau ky hop thu 7 Nhiều mô hình, cách làm hay trong xây dựng đô thị văn minh
dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri quan nam tu liem sau ky hop thu 7 Phường Mỹ Đình 2 ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị
dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri quan nam tu liem sau ky hop thu 7 Quận Nam Từ Liêm: Đảm bảo công tác an toàn thực phẩm
dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri quan nam tu liem sau ky hop thu 7
Tổ Đại biểu HĐND Thành phố tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Vinh

Tại buổi tiếp xúc, tổ Đại biểu HĐND Thành phố đã báo cáo với cử tri quận Nam Từ Liêm về kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7.

Hội nghị đã ghi nhận 8 lượt cử tri phát biểu ý kiến với nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như: Việc duy tu hạ tầng đô thị, vỉa hè, lòng đường, cắt tỉa cây xanh … Thành phố nên sớm phân cấp cho cấp quận thực hiện để kịp thời sửa chữa các hỏng hóc ngay khi mới xảy ra, tránh báo cáo, đề xuất nhiều lần. Hệ thống thoát nước tại đường Nguyễn Văn Giáp thuộc TDP 4 và 18 phường Cầu Diễn chưa được nạo vét, hàng cây xà cừ lâu không được cắt tỉa tạo mối lo cho người dân mỗi mùa mưa bão.

dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri quan nam tu liem sau ky hop thu 7
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Vinh

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, việc sử dụng tầng 1 đối với các nhà tái định cư để phục vụ bảo trì tòa nhà… Kiến nghị quận thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn cho quận trong việc triển khai xây dựng một số Nhà văn hóa trên địa bàn.

Cử tri cũng kiến nghị về nhiều vị trí đường Thành phố cho phép trông giữ xe dưới lòng đường làm cản trở giao thông như tuyến đường Hàm Nghị, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, tuyến đường Đại Linh phường Trung Văn… trong khi vẫn còn một số khu đất dự án chậm triển khai gần khu vực không được sử dụng làm bãi xe tạm. Cùng với đó, để giải quyết căn cơ vấn đề tắc đường, cử tri kiến nghị Thành phố cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện di chuyển các cơ quan, trường Đại học, Cao đẳng, bệnh viện ra ngoài khu vực nội đô.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, ông Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm đã phát biểu làm rõ một số nội dung trong thẩm quyền của quận và tiếp thu toàn diện ý kiến của cử tri để gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để báo cáo cử tri trong thời gian tới.

P.B

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này