Tích cực phòng ngừa các vụ tai nạn do cháy, nổ

08:16 | 15/12/2018
(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Chương Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại các hộ kinh doanh cá thể, các cửa hàng quần áo và đồ lưu niệm... Nguyên nhân cháy nổ là do ý thức của người dân không chấp hành những nguyên tắc về phòng cháy chữa cháy, dẫn đến chập điện gây cháy làm thiệt hại nhiều về người và tài sản.
tich cuc phong ngua cac vu tai nan do chay no Kiềm chế cháy nổ dịp cận Tết: Mấu chốt là ý thức người dân
tich cuc phong ngua cac vu tai nan do chay no Cẩn trọng với “bà hỏa” ẩn dưới tầng hầm để xe
tich cuc phong ngua cac vu tai nan do chay no Kinh doanh, buôn bán hóa chất: Nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện cho biết: Vào ngày 1/10 tại nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ và Thương mại Thịnh Linh thuộc cụm Công nghiệp Ngọc Sơn (thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ) xảy ra cháy, nguyên nhân do chập điện. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 2 tỷ đồng.

tich cuc phong ngua cac vu tai nan do chay no
Lực lượng dân phòng huyện Chương Mỹ thực hành cách dùng bình chữa cháy dập lửa. (Ảnh: B. Hân).

Tương tự, vụ cháy tiếp theo xảy ra ngày 28/11, tại cửa hàng quần áo số nhà 22 thuộc khu Xuân Hà (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ). Nguyên nhân cũng là do chập điện. Hậu quả làm chủ cửa hàng tử vong tại hiện trường.

Để quần chúng nhân dân biết, phòng ngừa và làm giảm các vụ cháy nổ hoặc không để xảy ra các vụ tai nạn do cháy, nổ đáng tiếc gây ra, trong thời gian tới, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy để nhân dân biết phòng tránh. Luôn nêu cao cảnh giác, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, các nhà dân khi đi vắng lâu ngày, trước khi ra khỏi nhà chú ý ngắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết để phòng ngừa cháy, nổ. Khi phát hiện cháy, cần hô hoán báo động cho mọi người biết mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát hiểm, đồng thời gọi điện ngay cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 đến cứu cháy kịp thời.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này