Nỗi lo “bà hỏa” tại các khu nhà tạm, nhà trong ngõ

22:49 | 12/12/2018
(LĐTĐ) Cùng với các chung cư, khu tập thể cũ… thì một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ đang khiến người dân lo lắng chính là những căn nhà tạm, nhà nằm sâu trong các ngõ nhỏ của Hà Nội. Theo các chuyên gia về cháy nổ cho biết, tại các khu vực này người dân không chỉ thiếu kỹ năng, phương tiện PCCC, mà khi xảy ra sự cố việc chữa cháy cũng rất khó khăn…
noi lo ba hoa tai cac khu nha tam nha trong ngo Các quy tắc bất di bất dịch trong quản lý vận hành để giảm thiểu rủi ro
noi lo ba hoa tai cac khu nha tam nha trong ngo Giải pháp tối ưu cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát, hỏa hoạn
noi lo ba hoa tai cac khu nha tam nha trong ngo Chủ động phòng cháy chữa cháy tại các chung cư không bao giờ là thừa
noi lo ba hoa tai cac khu nha tam nha trong ngo
Khu vực nhà tạm chân cầu Long Biên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro liên quan đến PCCC (ảnh PT)

Ở Hà Nội, không khó để chúng ta bắt gặp được hình ảnh những căn nhà nhỏ nằm sâu trong những con ngõ nhỏ, loằng ngoằng, xiên ngang, xiên dọc, hay những khu vực nhà tạm, khu dự án treo ở chân cầu Long Biên, khu dự án treo Thịnh Liệt (Hoàng Mai)… Tại các khu vực này, người dân không chỉ thiếu thốn về các dịch vụ y tế, nước sạch hay sinh hoạt hàng ngày mà một trọng những vấn đề được nhiều người nhắc đến đó chính là những nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những ngôi nhà tạm, hay những dự án treo kéo dài hàng chục năm thường là nơi ở của những người lao động có thu nhập thấp, hoặc những hộ gia đình “chưa muốn đi” khỏi dự án vì liên quan đến các vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì thế, họ chấp nhận ở lại, chấp nhận đối diện với nhiều rủi ro, trong đó có cả vấn đề liên quan đến hỏa hoạn hay dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thành, một người dân sống tại khu vực cầu Long Biên chia sẻ, mặc dù thường xuyên được cơ quan chức năng đến tuyên truyền về công tác PCCC. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, cùng với việc đầu tắt, mặt tối lo cơm áo gạo tiền nên nhiều người dân sinh sống ở đây không quan tâm nhiều đến công tác PCCC. “Ở đây người dân chủ yếu là nấu ăn bằng củi hoặc than, do đó, nguy cơ cháy nổ là rất lớn, đặc biệt nhà thường được làm rất tạm bợ bằng tôn và các tấm ngăn bằng gỗ là những chất liệu dễ cháy, nhưng biết là nguy hiểm chúng tôi cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải “sống chung với lũ”, bà Thành chia sẻ.

Đúng như những tâm sự của bà Thành, quan sát một vòng khu vực gia đình bà đang sinh sống, điều khiến chúng tôi giật mình bởi đâu đâu cũng thấy những mối nguy hiểm liên quan đến công tác PCCC. Từ những căn bếp chỉ được dựng lên bằng vài ba tấm gỗ mục nát, đến những đường dây điện được đấu nối nhằng nhịt… Chưa hết, ngay cạnh những căn lều tạm lụp xụp này là đống rác thải với đủ loại phế liệu dễ cháy như túi nylon và các tấm gỗ, những bộ bàn ghế sô pha được bỏ đi....vây kín quanh các lối đi.

Có thể thấy, nguy cơ cháy nổ không chỉ thường trực với cuộc sống của người dân tại các khu nhà tạm, mà ngay cả những căn nhà nằm sâu trong các con hẻm cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ không kém. Trong khi đó, nếu xảy ra sự cố thì việc triển khai công tác PCCC rất khó khăn.

Là một trong những người dân sinh sống lâu năm tại khu vực ngõ chợ Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội), anh Hà cho biết, hiện nay vấn đề cháy, nổ diễn ra nhiều nơi và không chừa một khu vực nào, hay một gia đình nào. Chỉ cần mất cảnh giác, thiếu sự hiểu biết về PCCC là sẵn sàng dẫn đến hỏa hoạn ngay. Đặc biệt, khi sống ở những con ngõ sâu như chúng tôi, nếu có hỏa hoạn để chờ được cứu hỏa đến chắc cũng cháy xong. “Ngõ sâu, biện pháp PCCC sơ sài, thậm chí nhiều người dân không biết về phương pháp phòng chống cháy nổ, đó chính là nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro”, anh Hà cho hay.

Tuy ẩn họa cháy, nổ luôn rình rập bất cứ lúc nào nhưng việc trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở tại những khu nhà tạm, hay các căn nhà ở sâu trong ngõ là rất thiếu thốn. Trước tình trạng nguy hiểm, tiềm ẩn hỏa hoạn từ các khu vực này, đòi hỏi cơ quan chức năng cần sớm có những biện pháp kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền cách thức sử dụng điện, lửa cho an toàn cho người dân. Chỉ có như vậy mới có thể hạn chế những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này