Hội Cựu chiến binh quận Nam Từ Liêm tích cực tuyên truyền giáo dục pháp luật

21:53 | 02/12/2018
(LĐTĐ) Trong năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Nam Từ Liêm đã tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận. 
hoi cuu chien binh quan nam tu liem tich cuc tuyen truyen giao duc phap luat Quận Nam Từ Liêm khen thưởng các Cựu chiến binh gương mẫu năm 2018
hoi cuu chien binh quan nam tu liem tich cuc tuyen truyen giao duc phap luat Chú trọng giáo dục pháp luật cho phụ nữ Thủ đô
hoi cuu chien binh quan nam tu liem tich cuc tuyen truyen giao duc phap luat Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật

Chủ tịch Hội CCB quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Tường cho biết, trong năm qua, Hội CCB quận đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với phương thức thực hiện phong phú, đa dạng như: Thông qua hội nghị, gặp gỡ đối thoại, sinh hoạt định kỳ, toạ đàm... góp phần làm chuyển biến, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tham gia hoà giải, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hoi cuu chien binh quan nam tu liem tich cuc tuyen truyen giao duc phap luat
Những "Cựu chiến binh gương mẫu" quận Nam Từ Liêm được tặng giấy khen trong năm 2018.

Cụ thể, 7.909 lượt cán bộ, hội viên đã tham gia 56 buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW6, TW7 (khoá XII) của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành uỷ về dự thảo Luật đặc khu, Luật an ninh mạng, thông tin tình hình, nhiệm vụ kinh tế, xã hội của quận và Thủ đô, định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, hội viên.

Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, hội viện Hội CCB với 348 bài viết. Chủ tịch Hội CCB quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Tường đánh giá, qua quá trình nghiên cứu để tìm hiểu, tham gia cuộc thi đã giúp các cựu chiến binh nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, ý nghĩa của Bộ luật Hình sự cũng như nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Trong đó, nhiều thành viên Hội CCB còn tham gia các Tổ hòa giải ở cơ sở nên hiểu đúng pháp luật thì công tác này sẽ đạt hiệu quả thiết thực.

Hội CCB quận cũng phối hợp với công an quận tổ chức tập huấn về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 150 cán bộ Hội, tập huấn cho 486 hội viên về đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn biểu tình trái pháp luật. Cùng với đó, các cấp hội CCB tích cực vận động hội viên xây dựng nếp sống gia đình văn hóa, xây dựng đô thị văn minh...

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này