Các cấp công đoàn Thành phố: Hiệu quả trong công tác tuyên truyền giáo dục

11:51 | 16/10/2018
(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, song song với việc tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CNVCLĐ cũng như các mặt hoạt động khác, từ đầu năm đến nay và nhất là trong quý III/2018, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, đạt hiệu quả thiết thực.
cac cap cong doan thanh pho hieu qua trong cong tac tuyen truyen giao duc Thiết thực hướng về người lao động
cac cap cong doan thanh pho hieu qua trong cong tac tuyen truyen giao duc Chú trọng các hoạt động đại diện, bảo vệ đoàn viên của các cấp công đoàn
cac cap cong doan thanh pho hieu qua trong cong tac tuyen truyen giao duc Thiết thực hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, của tổ chức công đoàn thông qua việc tuyên truyền trực quan như tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích cổ động tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tuyến phố, trục đường chính đồng thời tổ chức nhiều hoạt động với nội dung thiết thực, sôi nổi thu hút hàng vạn lượt CNVCLĐ tham gia như: Liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao, tổ chức mít tinh, gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ, giao lưu, tham quan các di tích lịch sử…tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn.

cac cap cong doan thanh pho hieu qua trong cong tac tuyen truyen giao duc
Ảnh minh họa

Xác định Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức từ ngày 24-26/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn trong giai đoạn hiện nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung tuyên truyền đậm nét cả trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các LĐLĐ quận trong trung tâm Tthành phố như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân đã xây dựng các cụm pano tuyên truyền về Đại hội…

Quý III/2018, LĐLĐ Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội với những nội dung chính của Đại hội, những điểm mới của Đại hội XVI so với nhiệm kỳ trước.

Phân tích kỹ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, học tập, công tác, lao động sản xuất của đoàn viên và CNVCLĐ, để từ đó giúp cho cán bộ làm công tác công đoàn tại cơ sở xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ mới.

Một số đơn vị như LĐLĐ quận Hoàng Mai, Long Biên, Ba Đình; LĐLĐ huyện Ba Vì, Phú Xuyên; Công ngành Dệt may, Y tế; Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố kết hợp với tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn. Đến nay đã có 30/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và nhiều CĐCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố việc tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2018, đã có 100% CĐCS triển khai Hội thi bằng hình thức thi viết trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, với 313.834 bài dự thi, kết quả có 182 bài đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba gửi về LĐLĐ Thành phố.

LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội thi “Nét đẹp Văn hóa công sở” bằng hình thức sân khấu hóa tại 06 cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố với sự tham gia của 38 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, qua vòng sơ khảo ở các cụm đã lựa chọn đội xuất sắc tham dự vòng chung khảo Hội thi cấp Thành phố trong tháng 10 năm 2018. Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên và CNVCLĐ trong việc tích cực thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố ban hành.

Ngoài ra, trong quý III/2018, các cấp Công đoàn Thủ đô còn tổ chức nhiều các hoạt động VHVN, TDTT sôi nổi trong CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tổ chức cuộc thi chạy hưởng ứng giải Báo Hà Nội mới lần thứ 45; triển khai tới 100% CĐCS vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch “Giọt máu hồng hè năm 2018”, với sự tham gia hưởng ứng của hàng nghìn CNVCLĐ.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này