Biểu dương gia đình CNVCLĐ Thành phố tiêu biểu năm 2018:

Nhân rộng việc tốt của “những tế bào xã hội”

10:32 | 06/07/2018
Sáng 5/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018 và tuyên dương con cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2017-2018. 
nhan rong viec tot cua nhung te bao xa hoi Biểu dương 25 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
nhan rong viec tot cua nhung te bao xa hoi Trên 4.200 lượt CNVCLĐ được tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo

Đây là hoạt động được Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức thường niên nhằm tạo động lực, khích lệ, động viên các gia đình CNVCLĐ không ngừng cố gắng vươn lên xây dựng gia đình ngày càng văn minh, hạnh phúc.

nhan rong viec tot cua nhung te bao xa hoi
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho gia đình đạt giải Nhất hội thi “Gia đình bình đẳng- tài năng- hạnh phúc”.

Thiết thực quan tâm công tác gia đình

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, nhận thức rõ tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong nhiều năm qua, Công đoàn cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm tới công tác gia đình và có nhiều giải pháp để thúc đẩy việc xây dựng các gia đình hạnh phúc.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền về vai trò của gia đình trong xây dựng, giữ gìn nét đẹp truyền thống gia đình người Việt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi của nam giới về bình đẳng giới và chia sẻ công việc gia đình, ngay sau phần biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội thi “Gia đình bình đẳng – tài năng – hạnh phúc” năm 2018.

Tham dự hội thi có 7 gia đình đến từ các CĐCS với 03 phần thi: Phần thi trang phục tự chọn gắn với màn chào hỏi; phần thi “Gia đình khỏe đẹp” và phần thi “Gia đình tài năng”.Kết quả, giải Nhất đã thuộc về gia đình đồng chí Đào Thị Hồng Nhung- Công đoàn Công ty TNHH MTV Kinh Đô. Hai giải Nhì thuộc về gia đình đồng chí Hà Lê Hoàn- Công đoàn Khối các Ban cơ quan LĐLĐ Thành phố và đồng chí Trần Thị Thu Hiền- Công đoàn Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội.

Cụ thể, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố và các CĐCS đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng gia đình văn hoá trong CBCCVC, NLĐ; tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Chỉ thị 49 của Ban Bí thư, Chỉ thị 36 của Thành uỷ HN về tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước…

Công đoàn cơ quan và các đơn vị cũng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc gia đình, về vai trò người chồng, người cha trong gia đình, tổ chức giáo dục truyền thống về văn hoá gia đình, văn hoá cộng đồng nhằm giúp cho CBCCVC, NLĐ nâng cao kiến thức cơ bản về giới, kiến thức xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển nhân cách về đạo đức, lối sống, ứng xử, tri thức lao động và khoa học…

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, ngày càng có nhiều gương nam CNVCLĐ tiêu biểu cơ quan biết chia sẻ công việc gia đình đã cho thấy hiệu quả của công tác truyền thông về giới cũng như bước phát triển trong nhận thức của xã hội về vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng hạnh phúc gia đình.

Thiết thực hơn, công đoàn cơ quan và các đơn vị đã luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua việc giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi, khám sức khỏe; đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, trợ cấp, hỗ trợ Mái ấm công đoàn, cho đoàn viên vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình…

Được sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn và lãnh đạo các đơn vị, CBCCVC, NLĐ toàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở cơ quan, mà còn tổ chức tốt cuộc sống gia đình, vượt qua mọi thử thách và những khó khăn trong cuộc sống đời thường để xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa.

Tạo động lực để các gia đình không ngừng cố gắng

Bên cạnh việc động viên CBCCVC, NLĐ tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, CĐCQ và các CĐCS luôn động viên Nam CNVCLĐ cùng chia sẻ công việc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi, cùng chia sẻ công việc gia đình với ông bà, cha mẹ.

Đồng thời, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm sóc đến con CBCCVC, NLĐ như: Tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu và biểu dương, trao thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi…

Không phụ lòng quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn và cha mẹ, các cháu con CBCCVC, NLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng nỗ lực vươn lên, không chỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện ở trường mà còn đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, huyện, thành phố...

Năm 2018, có 11 CĐCS tổ chức biểu dương khen thưởng 223 cháu học sinh có thành tích trong học tập năm học 2017 – 2018. Nhiều cháu đã phấn đấu vươn lên đạt học sinh giỏi toàn diện, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tiêu biểu như cháu Nguyễn Ngọc Phúc, con đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Công ty TNHH Hoàng Viên – Quảng Bá đạt giải Khuyến khích môn toán kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận; giải Ba kỹ thuật cơ khí cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học; cháu Lê Hà Anh, Lê Nhật Mai, con đồng chí Lê Đình Hùng, CĐ khối các ban đạt giải Khuyến khích và giải Ba môn ngữ văn lớp 6 và lớp 9 cấp quận; cháu Đinh Đăng Việt Anh, con đồng chí Cao Thị Lý Anh, Công ty TNHH Tòa nhà Trung tâm đạt giải Nhất môn toán kỳ thi Olympia các môn văn hóa cụm các Trường THPT Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng, giải “Học sinh tinh toán Bắc bộ” năm học 2017 – 2018 Trường Vinschool…

Ghi nhận những kết quả trong phong trào xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và thành tích học tập của các cháu, tại hội nghị, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 25 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và 19 cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2017-2018.

Đánh giá về các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng nhận xét: Những gia đình được biểu dương thực sự là tấm gương của sự nỗ lực, kiên trì phấn đấu vượt lên trong mọi hoàn cảnh, dày công vun đắp cho hạnh phúc của gia đình và cống hiến cho sự phát triển của xã hội, cùng đồng lòng nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, đạt gia đình văn hoá ở nơi cư trú.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Lê Đình Hùng cũng cho biết, trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để chăm lo công tác gia đình, thúc đẩy xây dựng các gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong đó, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ chỉ đạo công đoàn các đơn vị tăng cường vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC, NLĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCCVC, NLĐ, chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn, giúp đỡ nữ CBCCVC, NLĐ có hoàn khó khăn, động viên, hỗ trợ con CBCCVC, NLĐ vượt khó học giỏi.

Đồng thời, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục làm tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, các cháu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện như một sự ghi nhận, động viên, cổ vũ các gia đình không ngừng cố gắng.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này