Bắt hai đối tượng vận chuyển 10 kg ma túy đá

17:14 | 04/06/2018
Sau loạt đạn bắn chỉ thiên của các trinh sát Công an TP Vinh (Nghệ An), hai đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn (38 tuổi, trú xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Thắng (30 tuổi, trú thị trấn huyện Thanh Chương) đang vận chuyển 10 kg ma túy đá cố thủ trong xe với khẩu K 54 phải tra tay vòng còng số 8.  
tin nhap 20180604164629 Nhức nhối tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt-Lào
tin nhap 20180604164629 Chung tay đẩy lùi ma túy đá
tin nhap 20180604164629 Tử vong do ngáo đá: Những cái chết được báo trước

Mặc dù dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt với nhiều hoạt động thiện nguyện nhưng Ngạn đã không qua mắt được các trinh sát của Công an TP Vinh. Sau khi vào tầm ngắm, đường dây ma túy do Ngạn cầm đầu đã được các trinh sát vạch rõ.

Nguồn hàng được Ngạn lấy từ Lào qua của khẩu cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi được vận chuyển bằng ô tô vào phía Nam tiêu thụ. Ngày 31/5, nguồn tin trinh sát cho biết, Ngạn sẽ lên huyện Hương Sơn để lấy hàng. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ được ém quan từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đến Hương Sơn nhằm không để Ngạn lọt lưới.

tin nhap 20180604164629
Đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn cùng tang vật là 10kg ma túy đá

Tối cùng ngày, Ngạn cùng Lê Văn Thắng thuê một chiếc ô tô từ TP Vinh sang huyện Hương Sơn. Bất ngờ, khi đến huyện Hương Sơn thì Ngạn, Thắng bỗng quay xe trở về TP Vinh rồi thuê khách sạn ngủ.

Tuy nhiên, 4h sáng ngày 1/6, chiếc xe ô tô của Ngạn bỗng di chuyển thẳng đến huyện Hương Sơn. Biết chắc Ngạn sẽ giao dịch để lấy "hàng" các lực lượng đánh án đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án để bắt gọn Ngạn.

Sau khi nhận hàng, chiếc xe của Ngạn phóng tốc độ cao tuy nhiên đã bị các lực lượng đánh án bám sát. Khi xe của Ngạn đến địa phận xóm Hoàng Nam, xã Tây Sơn (Hương Sơn) thì bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Biết bị bại lộ, Ngạn cố thủ, tay lăm lăm khẩu K54 đã lên đạn. Thấy đối tượng manh động, các trinh sát bắn 2 loạt chỉ thiên. Biết không thể thoát, Ngạn đã mở cửa, tra tay vào còng số 8.

Kiểm tra chiếc xe, cơ quan công an thu giữ 10 kg ma túy đá, 1 khẩu sùng K54 cùng 7 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, Ngạn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận số ma túy trên được mua để vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ.

V.Đ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này