LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

20:19 | 18/05/2018
Sáng nay (18/5) tại Hội trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2017 và Tuyên dương “Công nhân giỏi” huyện Thanh Trì năm 2018.
nu cnvcld huyen thanh tri thi dua thang loi phong trao gioi viec nuoc dam viec nha Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”
nu cnvcld huyen thanh tri thi dua thang loi phong trao gioi viec nuoc dam viec nha LĐLĐ huyện Đan Phượng tổng kết phong trào Nữ công năm 2017

Báo cáo về kết quả thực hiện thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ năm 2017, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng cho biết, hiện tay số đoàn viên công đoàn huyện có 9.585 đồng chí, trong đó nữ là 4.699 (chiếm tỉ lệ 49.53%). Trong đó có hơn 38% nữ có trình độ đại học và trên đại học, trên 85% được đào tạo nghề đáp ứng được yêu cầu công tác, SXKD của đơn vị. Trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, tỷ lệ nữ CNVCLĐ chiếm khá đông và giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt như: Giáo dục, y tế, tài chính, khối hành chính sự nghiệp.

nu cnvcld huyen thanh tri thi dua thang loi phong trao gioi viec nuoc dam viec nha
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bám sát vào sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, cũng như kế hoạch của Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, LĐLĐ huyện đã triển khai, tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với các phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt”, phong trào “Lao động giỏi”, “công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư...

nu cnvcld huyen thanh tri thi dua thang loi phong trao gioi viec nuoc dam viec nha
Tập thể nữ CNVCLĐ nhận danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng chia sẻ: Huyện Thanh Trì có nhiều khối cơ quan như khối giáo dục có 88% là nữ, khối hành chính sự nghiệp tỷ lệ nữ cũng chiếm đa số, khối doanh nghiệp, tỷ lệ nữ có ít hơn. Ở nữ CBCNVCLĐ thì nhiệm vụ nặng nề hơn nam giới, vì khi ở cơ quan vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, về nhà vẫn phải đảm bảo việc nhà và chăm sóc gia đình. Các chị rất thiệt thòi và vất vả khi thực hiện phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”. Vì vậy việc tuyên dương, tôn vinh là rất xứng đáng.

Phó Chủ tịch LĐLĐTP Lê Đình Hùng cũng đề nghị các cấp công đoàn huyện Thanh Trì ngoài việc tôn vinh cần động viên và chia sẻ để các chị làm tốt hơn nhiệm vụ tại đơn vị và việc chăm sóc con cái, vun đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc. Phụ nữ là người giữ lửa gia đình, cho nên thiên thức của phụ nữ là để đảm bảo cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này