Chặng 6 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018:

Ngày thi đấu thành công của các tay đua TPHCM

17:33 | 04/04/2018
Ở chặng đua thứ 6 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM-Tôn Đông Á 2018 từ Thanh Hóa đi Vinh cự ly 140km, các tay đua TPHCM đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi chiếm trọn 3 thứ hạng đầu của chặng.
ngay thi dau thanh cong cua cac tay dua tphcm Huỳnh Thanh Tùng bảo vệ thành công áo vàng
ngay thi dau thanh cong cua cac tay dua tphcm Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc chiếm áo vàng của Loic Desriac
ngay thi dau thanh cong cua cac tay dua tphcm Nguyễn Thành Tâm xuất sắc đoạt áo xanh

Chặng đua thứ 6 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những toan tính đường dài của các đội. Sau những nỗ lực tách tốp, một nhóm 9 tay đua vươn lên dẫn đầu, trong đó có những ứng viên áo vàng như Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Nguyễn Minh Việt (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM), Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7).

ngay thi dau thanh cong cua cac tay dua tphcm
Tay đua Lê Nguyệt Minh mừng chiến thắng thứ hai tại Cúp TH TPHCM 2018. (ảnh PLO.vn)

Tại mức đến Đồng Hới với sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội, tay đua Lê Nguyệt Minh tung nước rút cán mức đến đầu tiên sau 4 giờ 55’52”. Chiến thắng thứ hai giúp cuarơ người Hóc Môn gia tăng điểm số, đồng thời củng cố ngôi vị dẫn đầu bảng điểm áo xanh.

Về ngay sau Lê Nguyệt Minh là người anh trai Lê Văn Duẩn và đội trưởng Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM). Kết quả này cũng giúp Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đoạt ngôi đầu đồng đội chặng 6.

Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) cán đích ở vị trí thứ 7, bảo vệ thành công danh hiệu dành cho tay đua xuất sắc nhất sau 6 chặng. Trên bảng tổng sắp đồng đội không có sự xáo trộn. Êkíp Quân khu 7 vững vàng ngôi đầu xếp trên hai đội Minh Giang TP.HCM và Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này