Việt Nam – Cuba ký kết Hiệp định thương mại mới

08:17 | 01/04/2018
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu từ ngày 28 – 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz đã đại diện hai Chính phủ ký Thỏa thuận về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại mới.
viet nam cuba ky ket hiep dinh thuong mai moi Chính thức áp dụng giá điện mới với hoạt động giải mã “tiền ảo”
viet nam cuba ky ket hiep dinh thuong mai moi GMS thúc đẩy thương mại trong khu vực
viet nam cuba ky ket hiep dinh thuong mai moi Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam - Hoa kỳ lần thứ I
viet nam cuba ky ket hiep dinh thuong mai moi
Đại diện Việt Nam - Cuba ký kết Hiệp định Thương mại mới dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước (ảnh Bộ Công Thương)

Việc ký kết Thỏa thuận kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam –Cuba nhân dịp chuyến thăm cấp cao, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ Việt Nam và Cuba nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ toàn diện giữa hai đất nước anh em.

Hai bên thống nhất nỗ lực rà soát và đẩy nhanh các thủ tục nội bộ của mỗi Bên nhằm sớm ký kết và đưa Hiệp định Thương mại mới Việt Nam –Cuba vào hiệu lực trong thời gian sớm nhất. Trước đó, tại Phiên đàm phán cuối diễn ra vào tháng 1/2018, hai phía đã thống nhất về mặt kỹ thuật những ưu đãi thuế quan cho nhau, thể hiện tinh thần nỗ lực, chủ động và thiện chí trong việc xây dựng một Hiệp định tiến bộ, hiệu quả và thực chất.

Sau khi được ký kết và có hiệu lực, Hiệp định dự kiến sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường của nhau, thúc đẩy kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều, góp phần đưa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Cuba lên tầm cao mới. Đây là Hiệp định đầu tiên của Cuba với đối tác châu Á, cho thấy sự ưu tiên của Cuba đối với Việt Nam trong chiến lược hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của đất nước mình.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này