Nhiệt độ toàn miền Bắc tăng mạnh, trời nắng 27-30 độ C

07:41 | 30/03/2018
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/3, toàn miền Bắc trên đà tăng nhiệt mạnh từ 1-3 độ C, tăng nhiều nhất ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trời có nắng lên từ sớm, cao nhất trong ngày lên mức 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.
nhiet do toan mien bac tang manh troi nang 27 30 do c Đẩy mạnh truyền thông về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn
nhiet do toan mien bac tang manh troi nang 27 30 do c Khi nào miền Bắc chấm dứt hiện tượng nồm ẩm?

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Nam Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều trời sẽ bừng nắng 26-29 độ C.

Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm nhiệt. Từ chiều 30/3, các tỉnh Nam Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng xuống tới Nam Bộ sẽ chuyển mưa rào và dông.

nhiet do toan mien bac tang manh troi nang 27 30 do c
Thung lũng mận Nà Ka, Mộc Châu trong nắng ấm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mưa ập đến sau thời điểm oi nóng nên dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 30/3, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Theo Diệu Thúy/ vietnamplus.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này