LĐLĐ Thành phố:

Thực hiện các bước quy trình nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội

17:04 | 23/03/2018
Sáng nay, 23/3, tại trụ sở, Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV, kỳ họp lần thứ 23 (mở rộng) đã được tổ chức nhằm thực hiện các bước trong quy trình nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
thuc hien cac buoc quy trinh nhan su chuan bi cho dai hoi xvi cong doan thanh pho ha noi Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về văn kiện và nhân sự cho Đại hội XVI
thuc hien cac buoc quy trinh nhan su chuan bi cho dai hoi xvi cong doan thanh pho ha noi Nợ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng quyền lợi của 334.694 lao động
thuc hien cac buoc quy trinh nhan su chuan bi cho dai hoi xvi cong doan thanh pho ha noi Thiết thực hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 12

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cùng các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Đây là một bước rất quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XVI Công đoàn Thành phố vì vậy các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Uỷ ban kiểm tra và các cán bộ chủ chốt công đoàn Hà Nội cần nghiêm túc thực hiện trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ và đoàn kết.

thuc hien cac buoc quy trinh nhan su chuan bi cho dai hoi xvi cong doan thanh pho ha noi
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản, quan trọng liên quan đến việc thực hiện các quy trình nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua yêu cầu, tiêu chuẩn giới thiệu nhân sự vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Việc thực hiện đúng quy trình và chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự Đại hội sẽ là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023.

Cùng ngày, LĐLĐ Thành phố còn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV, Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố khóa XV cũng để thực hiện các bước trong quy trình nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này