Điểm sáng tại một khu dân cư văn hóa | |
Kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế Phụ nữ và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng | |
Xứng đáng là chỗ dựa của đoàn viên và người lao động |
Tới dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND Thành phố; Ngô Văn Qúy – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành trung ương và Thành phố Hà Nội về dự lễ kỷ niệm. |
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào mùa xuân Năm Canh Tý. Thời kỳ đó, đất nước ta bị nhà Hán đô hộ. Với chính sách thống trị vô cùng tàn bạo và các chế độ cống nạp hà khắc của nhà Hán, nhân dân ta phải sống lầm than, khổ cực, sục sôi ý chí nổi dậy chống lại sự thống trị tàn bạo của chính quyền phong kiến phương Bắc. Năm 40 (sau Công nguyên), Hai Bà Trưng đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của ngoại bang của nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí hiên ngang, khí phách quật cường của dân tộc ta, là trang sử vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn và mãi mãi tự hào về hai vị liệt nữ anh hùng.
Lễ kỷ niệm đã thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân quận Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô nói chung tham dự.
Một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm:
Đồng chí Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng phát biểu tại lễ khai mạc. |
Phương Bùi
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/tung-bung-le-ky-niem-1978-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung-70666.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này