Huyện Phúc Thọ: Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

07:46 | 19/02/2018
Trong những ngày Tết đến, Xuân về, Đoàn thanh niên huyện Phúc Thọ đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện. 
soi noi cac hoat dong mung dang mung xuan mau tuat 2018 Kỳ 2: Kiên cường những đôi “mắt thần” giữ biển
soi noi cac hoat dong mung dang mung xuan mau tuat 2018 Tổng kết công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2017
soi noi cac hoat dong mung dang mung xuan mau tuat 2018 10 điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Phát huy tinh thần tuổi trẻ tình nguyện, xung kích, Huyện đoàn Phúc Thọ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đến từng cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động vui Xuân đón Tết, đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Trong những ngày Tết đến, Xuân về, Đoàn thanh niên huyện đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ra quân làm vệ sinh môi trường tại địa bàn khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử tại địa phương, cơ quan, đơn vị và đoạn đường thanh niên tự quản. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên huyện đã chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền, trang trí cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong trong toàn dân.

soi noi cac hoat dong mung dang mung xuan mau tuat 2018
Tuổi trẻ huyện Phúc Thọ ra quân vẽ tranh tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân và hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2018. Ảnh Phương Huế

Với phương châm “Mọi nhà đều có Tết”, Huyện đoàn đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo đời sống cho thiếu nhi nghèo trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn căn cứ theo tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động dâng hương, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ; phối hợp với các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Huyện đoàn Phúc thọ đã tích cực, chủ động phối hợp với hội Chữ Thập đỏ huyện tặng 30 chiếc xe đạp và 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 xuất quà cho gia đình cựu Thanh niên xung phong và gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 23 xã, thị trấn.

Ngoài hoạt động tri ân, các hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của đoàn viên, thanh thiếu niên cũng được Huyện đoàn quan tâm, chú trọng. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi như bóng đá, bóng chuyền… tại các xã Tích Giang, Long Xuyên, Tam Thuấn... Tổ chức gặp mặt động viên thanh niên đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về quê đón tết, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

Vào những ngày lễ, tết, lễ hội truyền thống của huyện Phúc Thọ, mỗi cơ sở Đoàn, chi đoàn thành lập một đội thanh niên xung kích, tự quản phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, canh gác, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các hiện tượng như trộm cắp, đánh bạc, các tệ nạn xã hội tại mỗi địa phương. Tuyên truyền 100% cơ sở Đoàn, Hội, Đội hưởng ứng, tổ chức tốt Tết trồng cây góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, làng, xóm xanh, sạch, đẹp.

Thông qua nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, Huyện đoàn đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ huyện Phúc Thọ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này