Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng

"Tết sum vầy, trao yêu thương" cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

15:39 | 12/02/2018
 Tết đến xuân về, để CNVCLĐ đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi, các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tặng quà, trao trợ cấp cho các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm độc điôxin trên địa bàn quận.
tet sum vay trao yeu thuong cho con cnvcld co hoan canh kho khan Niềm vui khi người lao động ổn định việc làm
tet sum vay trao yeu thuong cho con cnvcld co hoan canh kho khan Xứng đáng là chỗ dựa của đoàn viên và người lao động

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, cấp ủy địa phương, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với người sử dụng lao động, chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất việc chăm lo đời sống cả về mặt vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có một cái tết thật đầm ấm, vui tươi, đầy đủ.

tet sum vay trao yeu thuong cho con cnvcld co hoan canh kho khan
Đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn đã được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng duy trì liên tục trong nhiều năm qua.

Tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Văn Quang cũng thay mặt Ban Thường vụ đã báo cáo nhanh kết quả công tác vận động đỡ đầu cho các cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm độc điôxin và bệnh tật nặng trong năm 2017. Với tinh thần tương thân, tương ái đồng chí kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thời gian tới có nhiều hỗ trợ hơn nữa giúp đỡ cho các cháu để thêm chi phí trang bị dụng cụ học tập, vui chơi giải trí, tiếp tục nâng cánh ước mơ.

Nhân dịp này, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã trao 87 xuất trợ cấp với tổng số tiền là 52.200.000 đồng, những phần quà nhỏ bé, tuy không lớn về mặt vật chất nhưng mang tính nhân văn sâu sắc và ấm áp nghĩa tình để gửi gắm tới gia đình các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc hóa học điôxin nhưng luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, lao động và học tập, khắc phục mọi hoàn cảnh và điều kiện khó khăn bằng những nghị lực phi thường, để góp phần công sức nhỏ bé cho gia đình và cho xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này