LĐLĐ huyện Thanh Trì:

Mang Tết đầm ấm đến với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

16:31 | 06/02/2018
Sáng nay (6/2) tại Hội trường Huyện uỷ huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018. LĐLĐ huyện đã trao 136 suất quà cho CNVCLĐ và 22 suất quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ vé xe cho 112 công nhân lao động có quê xa về quê đón tết.
tin nhap 20180206114438 LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Tết sum vầy - Xuân yêu thương
tin nhap 20180206114438 Ấm áp Tết sum vầy 2018 của công nhân lao động
tin nhap 20180206114438 LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Tết sum vầy đong đầy yêu thương

Đến dự có các đồng chí: Bùi Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Thanh Trì; Lương Anh Dũng, Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì; cùng 136 CNVCLĐ và 22 con em CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

tin nhap 20180206114438
Đồng chí Lương Anh Dũng báo cáo kết quả công tác chăm lo cho CNVCLĐ năm 2017 và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018.

Tại chương trình, đồng chí Lương Anh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: Năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân, kinh tế huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm qua, huyện Thanh Trì vinh dự được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNVCLĐ và các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, với mục tiêu đảm bảo cho mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, vận động các CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động; rà soát các đối tượng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động.

tin nhap 20180206114438
Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng quà Tết cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình “Tết sum vầy” năm nay, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao 136 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao 22 suất quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ vé xe cho 112 công nhân lao động có quê xa về quê đón tết, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người.

Cũng tại chương trình, đồng chí Lương Anh Dũng cũng đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ 1/1/2018 đến 30/6/2018 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, tiến tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”; chào mừng 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 132 năm ngày quốc tế lao động và chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

tin nhap 20180206114438
Các tiết mục văn nghệ mang lại không khí vui tươi đầm ấm trong chương trình "Tết sum vầy"

Đợt 2 từ ngày 1/7/2018 đến 31/12/2018: Chào mừng Đại hội XII Công doàn Việt Nam; Chào mừng 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 90 năm thành lập Tổng Công hội Hà Nội; 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng 64 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, giải phóng huyện Thanh Trì 6/10; kỷ niệm 10 năm mở rộng địa bàn hành chính Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì và của địa phương đơn vị 2018.

Qua đó, thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ huyện Thanh Trì, đồng chí Lương Anh Dũng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong lao động sản xuất, học tập, công tác, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Bảo Thoa - Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này