Cấp gạo hỗ trợ nhân dân năm địa phương trong dịp Tết Nguyên đán

10:26 | 01/02/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 146/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, xuất cấp (không thu tiền) 956,685 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận. UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
cap gao ho tro nhan dan nam dia phuong trong dip tet nguyen dan Hỗ trợ gạo cho người dân vùng bị ảnh hưởng do bão số 12 và mưa lũ
cap gao ho tro nhan dan nam dia phuong trong dip tet nguyen dan Hỗ trợ gạo cho 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang
cap gao ho tro nhan dan nam dia phuong trong dip tet nguyen dan Cấp hơn 16.000 tấn gạo cho học sinh trước khai giảng
cap gao ho tro nhan dan nam dia phuong trong dip tet nguyen dan Hà Tĩnh: Vùng ảnh hưởng cá chết ngư dân được hỗ trợ gạo
cap gao ho tro nhan dan nam dia phuong trong dip tet nguyen dan
Cán bộ xã Thượng Phùng, thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang) hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho gia súc.

* Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho bốn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, xuất cấp (không thu tiền) 1.419,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho bốn tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Cạn, Phú Yên để hỗ trợ cho nhân dân. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa được cấp 677,67 tấn gạo; Hà Giang 340,5 tấn gạo; Bắc Cạn 99,225 tấn gạo; Phú Yên 302,34 tấn gạo.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã chuyển kinh phí gần 4,3 tỷ đồng về các địa phương, trong đó chủ yếu là các huyện miền núi bị thiệt hại bởi thiên tai năm 2017. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng và phù hợp hoàn cảnh của từng hộ dân. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ làm lại nhà ở mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 188 gia đình có nhà ở bị mưa lũ gây hư hại dưới 70%, mỗi gia đình 15 triệu đồng để sửa chữa.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay 1-2, các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá, có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 7-10oC, vùng núi 4-7oC, vùng núi cao có nơi dưới 3oC. Dự báo khoảng ngày mai (2-2), không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh trở lại.

* Cục Chăn nuôi cho biết, đến nay tại các tỉnh miền núi phía bắc, bắc Trung Bộ, Tây Nguyên đã có 2.163 con gia súc bị chết do đói, rét. Trước tình hình đó, Cục đã chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Đồng thời cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống đói, rét, nhất là khu vực vùng cao, xã biên giới. Bên cạnh đó, Cục đề nghị các địa phương chủ động nguồn ngân sách dự phòng hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

* Từ cuối tháng 11-2017 đến nay, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã có 193 con trâu, bò, dê chết do ảnh hưởng rét đậm, rét hại. UBND huyện đã thành lập đoàn công tác đến tất cả 21 xã, thị trấn trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại.

* Đợt rét đầu tháng 1, tỉnh Yên Bái có 112 gia súc bị chết do đói, rét đậm, rét hại kéo dài. Riêng huyện Trạm Tấu, những ngày qua trên địa bàn đã có 15 con trâu, bò bị chết. Huyện đã cử bốn đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phòng, chống rét cho người và đàn gia súc, tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét; hướng dẫn người dân làm chuồng trại, che chắn và dự trữ thức ăn, không chăn thả gia súc khi trời lạnh giá, sương muối.

* Ngày 31-1, trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) có băng tuyết rơi. Tại đỉnh núi Cha, núi Mẹ nhiệt độ dao động từ âm 0,5 đến âm 1oC, xuất hiện lượng băng tuyết dày. Hàng nghìn học sinh trên địa bàn đã phải nghỉ học. Ngoài ra, tỉnh có hơn 160 nghìn gia súc và gần bốn triệu con gia cầm đang phải đối mặt với giá rét. Các cán bộ chuyên môn đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chống rét cho các đàn gia súc, gia cầm.

* Nhiệt độ tại tỉnh Lào Cai giảm sâu khiến nhiều nơi như Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai xuất hiện mưa tuyết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã cử cán bộ, lãnh đạo xuống địa phương thông báo và tuyên truyền các phương án, biện pháp chống rét cho người dân, cũng như hướng dẫn cách thức che chắn chuồng gia súc, gia cầm.

* Những ngày này, tại tỉnh Hà Giang, vào ban đêm, nhiệt độ xuống thấp dưới âm 3oC. Tại huyện Mèo Vạc, thời tiết lạnh, băng giá xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực địa bàn các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ và khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán thuộc thị trấn Mèo Vạc. Các trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm sức khỏe trong những ngày giá rét này.

* Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ trung bình 11-14oC, đây là điều kiện thời tiết bất lợi cho sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018. UBND tỉnh đã yêu cầu ngành nông nghiệp cùng các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu, có kế hoạch cụ thể và tích cực triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, nhất là lúa, mạ và đàn trâu, bò, gia cầm.

* Do ảnh hưởng gió mùa trong những ngày qua, sóng lớn đã đánh sập khoảng 15m đoạn kè cứng Cửa Đại, thuộc phường Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam). Sau khi phát hiện, TP Hội An đã thành lập đoàn kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân bị sụt lún, và giải pháp khắc phục. Được biết, đoạn kè cứng này được đầu tư hơn 80 tỷ đồng, dài 780 m, hoàn thành năm 2014.

* Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang vào đợt triều cường và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 2-2. Trong đợt triều cường này, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên 1,77 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên 1,83 m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên 1,65 m (trên BĐ3: 0,15 m). Nguy cơ cao triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Theo PV và CTV/Báo Nhân dân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này