Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra vào Tết và đầu xuân Mậu Tuất

16:12 | 17/01/2018
Vừa qua, nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm - Phó giám đốc Sở văn hóa Thể thao TP Hà Nội đã thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, các hoạt động quản lý lễ hội dịp đầu xuân và năm 2018. 
nhieu hoat dong van hoa nghe thuat se dien ra vao tet va dau xuan mau tuat Hoài niệm về những gói hoa Tết
nhieu hoat dong van hoa nghe thuat se dien ra vao tet va dau xuan mau tuat Tết Hà Nội những năm 1990

Theo đó thành phố sẽ treo 2.500 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm thành phố, đồng thời trang trí, lắp dựng các cụm pa-nô cố định tại các khu vực trung tâm thành phố và tại các cửa ngõ Thủ đô. Trang trí chiếu sáng 12 tuyến đường trung tâm; trang trí trụ sở một số cơ quan thành phố…Thời gian hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố chào mừng Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong tháng 1/2018.

Sở cũng phát động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân tổ chức thực hiện trang trí, làm đẹp các tòa nhà, cơ quan, công sở, hộ gia đình chờ đón Xuân Mậu Tuất 2018. Sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức chấm điểm việc tuyên truyền trang trí trên địa bàn thành phố.

nhieu hoat dong van hoa nghe thuat se dien ra vao tet va dau xuan mau tuat
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội sẽ được trang hoàng để đón Tết. (Ảnh: Bảo Thoa)

Đối với văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ có nhiều hoạt động phong phú. Tối 15/02/2018 (đêm Giao thừa), tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát lớn Hà Nội, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Lễ hội âm thanh ánh sáng diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bộ Công thương, Công viên Thống Nhất, Nhà hát Lớn, trước cửa Sân vận động Mỹ Đình… và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm… diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp Thủ đô.

Nghệ sĩ Trần Quốc Chiêm cho biết, các Lễ hội thể thao được tổ chức trong tháng Giêng gồm Giải bơi chải được tổ chức tại Hồ Tây vào ngày mùng 9,10, Giải bơi chải truyền thống mừng xuân được tổ chức tại Hồ Linh Đàm ngày 19, Giải vật truyền thống tổ chức tại huyện Đan Phượng từ ngày 8-12 âm lịch.

Các di tích, bảo tàng trong thành phố cũng được trang trí, mở cửa đón khách tham quan như Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội.

Các quận, huyện, thị xã cũng sẽ tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tại các điểm công cộng để phục vụ nhân dân trên địa bàn, đồng thời trưng bày, giới thiệu lịch sử, truyền thống, mở các di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến phụ vụ nhân dân, du khách tham qua du lịch.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này