Gần 90 tỷ đồng ủng hộ chương trình 'Mùa xuân cho em"

20:51 | 16/01/2018
Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất, ngày 21/1/2018, tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 11. Chương trình  sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h30 trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam
tin nhap 20180116183359 Prudential chăm sóc mắt miễn phí cho 700 trẻ em An Giang
tin nhap 20180116183359 Hơn 1 tỷ đồng đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em nghèo
tin nhap 20180116183359 Hơn 200 trẻ em phục hồi thị lực thông qua chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ”

Chiều nay (16/1), tại cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí, ông Hoàng Minh Tiến- Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: Tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 11, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp nhận gần 90 tỷ đồng từ 16 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

tin nhap 20180116183359
Ông Hoàng Minh Tiến- Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông tin về chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 11

"Trong điều kiện đất nước còn nghèo, ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hành động "Tận tâm- Minh bạch- Kịp thời- Cùng tham gia" mong sẽ tiếp tục nhận được sự trợ giúp, hợp tác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo ra cơ hội bình đẳng và giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn". Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin các đơn vị, cá nhân ủng hộ từ nay đến 21/1/2018", ông Hoàng Minh Tiến cho biết thêm.

Chương trình “Mùa xuân cho em” là hoạt động thường niên của Quỹ nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, thiết thực, nhân dịp Tết đến, Xuân về. Đây cũng là dịp để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm qua.

Tại chương trình “Mùa xuân cho em” năm nay, em Phạm Huy Trải (quê ở Quảng Ngãi, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP Hồ Chí Minh) là một trong số những trẻ em khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ- sẽ giao lưu, đồng thời chia sẻ những thay đổi của em sau khi nhận được sự hỗ trợ.

Theo lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, năm 2017, thông qua các hoạt động thường niên và đột xuất, Quỹ đã triển khai hỗ trợ cho 106.400 lượt trẻ em (đạt 177,3% kế hoạch năm)với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 79 tỷ đồng.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này