Hơn 800 người đến từ 43 quốc gia tham dự “Chạy vì Gấu”

17:36 | 10/12/2017
Đó là số lượng người tham gia Giải chạy bán marathon lần thứ 11 - năm 2017 do Câu lạc bộ Chạy tình nguyện Hà Nội Red River Runners (RRR) phối hợp với Công ty Sporting Republic và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức, diễn ra tại Hà Nội sáng 10/12/2017.
hon 800 nguoi den tu 43 quoc gia tham du chay vi gau Đông Nhi đại diện Việt Nam tham dự Asia Song Festival 2017
hon 800 nguoi den tu 43 quoc gia tham du chay vi gau 105 thí sinh tham gia hội thi thợ giỏi ngành cơ khí năm 2017
hon 800 nguoi den tu 43 quoc gia tham du chay vi gau Hơn 300 VĐV tham dự giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia 2017
hon 800 nguoi den tu 43 quoc gia tham du chay vi gau
Hoạt động thể thao cộng đồng "Chạy vì gấu" thu hút nhiều lứa tuổi tham gia.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, hoạt động thể thao cộng đồng này được thực hiện để gây quỹ cho các chương trình bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam - một hình thức kinh doanh tàn nhẫn và bất hợp pháp, cũng như khuyến khích cộng đồng không tiêu thụ mật gấu.

Ngoài sự tham gia của hàng trăm cá nhân trong nước và quốc tế, sự kiện còn thu hút các nhóm chạy đến từ các Đại sứ quán Mỹ, Anh, Pháp và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, Trung tâm tiếng Anh JOLO, Công ty PEAK Destination Management. Hoạt động này đã được sự đồng hành hỗ trợ của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (World Animal Protection) và Tổ chức Fourpaws International nhằm thúc đẩy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu ở Việt Nam.

Giải chạy năm 2017 cũng đánh dấu 1 năm với nhiều thành tựu trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Giữa năm nay, Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cam kết chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam. Giai đoạn 2 của chương trình gắn chíp điện tử công nghệ mới cho các cá thể gấu bị nuôi nhốt tại một số điểm nóng như Hà Nội, Đồng Nai đã được thực hiện. Các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã tiến hành nhiều vụ chuyển giao, tịch thu gấu thành công. Một trung tâm cứu hộ ĐVHD mới với cơ sở vật chất hiện đại vừa được khánh thành tại Ninh Bình vào tháng 11.

Theo bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc ENV: “Mục tiêu cuối cùng của ENV và các đối tác là xóa bỏ hoàn toàn “ngành công nghiệp mật gấu” tại Việt Nam để tạo cơ hội cho các quần thể gấu phục hồi trong tự nhiên. Cộng đồng cần cam kết không sử dụng mật gấu, lan tỏa thông điệp bảo vệ gấu đến những người xung quanh và thông báo các vi phạm về gấu qua đường dây nóng miễn phí về bảo vệ ĐVHD: 1800-1522”. Còn ông Jody O’Dea - đại diện RRR - chia sẻ “Chúng tôi luôn tin tưởng và ủng hộ những nỗ lực của ENV nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật và hy vọng giải chạy đã góp phần thu hút sự quan tâm của dư luận đến vấn đề quan trọng này”.

hon 800 nguoi den tu 43 quoc gia tham du chay vi gau
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, nữ nhà văn Trang Hạ (người vận áo xanh, giữa ảnh) tham gia giải chạy góp phần bảo vệ loài gấu.

Đặc biệt, giải chạy năm nay mở đầu cho “Tuần lễ Bảo vệ Gấu” với hàng loạt hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường thực thi pháp luật trên toàn quốc, bao gồm:

Ngày 11/12: Học sinh Trường THCS Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) - điểm nóng về nuôi nhốt gấu, sẽ tham gia một số hoạt động tìm hiểu và bảo vệ gấu ngay tại trường. Trong chương trình, một ca khúc đặc biệt về gấu sẽ được giới thiệu lần đầu tới khán giả.

Ngày 12/12: Một buổi trao đổi chuyên đề về hoạt động nuôi nhốt gấu dành riêng cho các nhà báo được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Trong cùng ngày, lần đầu tiên, 3 chú gấu được giải cứu trong tháng 11 sẽ được thả ra khu ngoài trời vừa được hoàn thiện của Trung tâm bảo tồn ĐVHD nước Việt (Fourpaws Việt) tại Ninh Bình.

Ngày 13/12: Cơ quan chức năng ở tỉnh Đồng Nai sẽ bắt đầu giai đoạn 2 của chương trình tái gắn chíp điện tử cho gấu nuôi nhốt tại địa phương, nhằm giúp cơ quan chức năng kiểm tra mà không cần gây mê cho gấu. Theo quy định hiện hành, chỉ những cá thể gấu được gắn chíp mới được coi là hợp pháp. Nỗ lực này góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng thắt chặt công tác quản lý nuôi nhốt gấu và bảo đảm không có gấu mới phát sinh tại các trang trại.

Ngày 14/12: Buổi tọa đàm với các sinh viên đại học về tình trạng buôn bán ĐVHD tại Việt Nam, tập trung vào vấn đề bảo vệ gấu sẽ được tổ chức tại Bình Dương - điểm nóng về nuôi nhốt gấu ở khu vực phía Nam. Ngày 15/12, một sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại Hà Nội, hướng tới đối tượng doanh nghiệp. Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc sẽ hỗ trợ phát sóng chuỗi phim ngắn truyền thông kêu gọi cộng đồng không sử dụng mật gấu ngay tại các lối ra vào của bệnh viên, giúp lan tỏa thông điệp đến hàng nghìn bệnh nhân, người nhà và các y, bác sĩ.

Ngày 16/12: Chuỗi triển lãm “Chấm dứt nuôi nhốt gấu” sẽ được tổ chức tại một số tỉnh, thành phố lớn như: Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, một sự kiện quy mô lớn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ gấu sẽ được tổ chức tại công viên Thủ Lệ với nhiều hoạt động thú vị.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này