Đầu tư phát triển nhóm sản phẩm rau, hoa quả để xóa nghèo: Tại sao không?

12:16 | 02/11/2017
Không phải ngẫu nhiên các bậc tiên liệt xưa rất chú trọng đến công tác trị thủy, bởi khởi thủy đất nước chúng ta là nền văn minh lúa nước.
tai sao khong Tạo thêm công ăn việc làm để xóa nghèo
tai sao khong Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: Góp phần giải bài toán xóa nghèo

Đây chính là một trong những thế mạnh cần phải phát huy. Tuy nhiên, sau thời gian với tư duy công nghiệp hóa ít dựa vào nông nghiệp đã mang lại kết quả không như mong muốn. Và nay vấn đề công nghiệp hóa dựa trên một trong những trụ cột là nông nghiệp đang được triển khai. Và một lần nữa, tham luận tại diễn đàn Quốc hội của ĐB Nguyễn Thiện Nhân (Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) càng chứng minh rõ ràng hơn tầm quan trọng của nông nghiệp. Đặc biệt chú trọng đến phát triển nhóm rau, hoa quả để xóa nghèo.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại nghị trường Quốc hội diễn ra hôm qua (1/11), ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu dầu lửa cao gấp 31 lần xuất khẩu quả, rau, hoa - lúc đó chỉ 235 triệu USD. Nhưng hiện nay dầu chỉ bằng 0,98 lần rau hoa củ quả. Cụ thể, năm 2016, xuất khẩu dầu thô đạt 2,4 tỷ USD, gạo 2,15 tỷ USD, thuỷ sản 7 tỷ USD; quả, rau, hoa 2,45 tỷ USD...

tai sao khong
Thanh Long đang dần trở thành sản phẩm xuất khẩu cho giá trị cao.

Như vậy lần đầu tiên năm 2016, xuất khẩu từ rau hoa quả lớn hơn xuất khẩu dầu lửa. Nhìn chặng đường 5 năm gần đây, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm: Xuất khẩu dầu thô giảm 5 tỷ USD, gạo giảm 900 triệu USD, cà phê ổn định tương đối, thủy sản tăng 5%/ năm, riêng củ quả rau hoa tăng bình quân 30% mỗi năm. Dự báo năm 2022, giá trị xuất khẩu rau, hoa quả từ 9-10 tỷ USD, tức là cao hơn giá trị xuất khẩu dầu lửa ở thời điểm cao nhất.

Dẫn chứng về tiềm năng của ngành nông nghiệp, ĐB Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, dù lâu nay mặt hàng rau, hoa quả chưa được coi là sản phẩm chủ lực quốc gia, nhưng 5 năm qua đã có tăng trưởng vượt bậc ở Việt Nam. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ xem xét đưa nhóm hàng này trở thành nhóm hàng chủ lực của đất nước. “Đến nay trong 12 sản phẩm chủ lực thì đã có lúa gạo năng suất chất lượng cao, có cá da trơn chất lượng cao, nấm, cà phê, tôm... nay nên bổ sung nhóm hàng quả, rau củ, hoa xuất khẩu"- ĐB Nguyễn Thiện Nhân nói.

Về giải pháp ngắn nông nghiệp với công tác xóa đói giảm nghèo, gắn nông nghiệp với phát triển mặt hàng chủ lực rau, hoa quả, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đầu tư vào nhóm hàng này không cần những cánh đồng lớn, từng khu vườn của bà con cũng trồng được, đồi nghiêng nghiêng vẫn trồng tốt, với miền núi như Sơn La có nhiều hợp tác xã trồng các loại quả rất tốt nên kiến nghị đối với nông thôn; đặc biệt là miền núi, cần phát triển việc trồng rau hoa củ quả của mỗi địa phương trở thành một sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Đây là một hướng để góp phần giảm nghèo tương đối hiệu quả.

Đưa ra lý do phải quan tâm đến phát triển nông nghiệp với các sản phẩm rau, hoa quả, BB Nguyễn Thiện Nhân dẫn chứng: Vừa qua, các tỉnh Tây Bắc chịu ảnh hưởng thiên tai lũ quét, đoàn chúng tôi đi thăm, chứng kiến những khu bản làng bị đất đá vùi lấp, không còn một ngôi nhà, chỉ còn ngổn ngang những tảng đá lớn. Chúng tôi nghĩ không biết đến bao giờ đồng bào mới có đủ khả năng xây dựng lại được nhà cửa. Và ĐB dẫn chứng thêm, theo thống kê năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc có 2,03 triệu đồng/tháng, chỉ đủ tiêu dùng, không thể có tích luỹ.

Trong khi đó, ở các thành thị thu nhập bình quân 4,4 triệu đồng/ người/ tháng. Như vậy, thu nhập bà con vùng núi phía Bắc chỉ bằng 46% thu nhập của cư dân thành thị. Thực tế gần 40% dân số ở thành thị có thu nhập 4,4 triệu đồng/ người; trong khi 60% dân số đang sống ở nông thôn. Tình trạng này sẽ vẫn còn kéo dài, nền kinh tế có 2 vùng năng suất, 2 vùng thu nhập. Làm sao để xoá bỏ khoảng cách này, khi mà quá trình công nghiệp hoá không thể diễn ra nhanh ở vùng núi và nông thôn? Vì vậy, chỉ còn cách tập trung hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển các nhóm chủ lực như đã nói như trên mà thôi.

H. Phạm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này