Hà Nội: Thiết lập trật tự, kỷ cương trong kinh doanh hoa quả

20:52 | 24/10/2017
Chiều 24/10, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Trần Thị Phương Lan đã thông tin về Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội".
ha noi thiet lap trat tu ky cuong trong kinh doanh hoa qua Doanh nghiệp ồ ạt lập mới đầu tư kinh doanh bất động sản
ha noi thiet lap trat tu ky cuong trong kinh doanh hoa qua Có khoảng 300 doanh nghiệp mới thành lập mỗi ngày
ha noi thiet lap trat tu ky cuong trong kinh doanh hoa qua Khẳng định uy tín là chất lượng

Theo bà Trần Thị Phương Lan, nhu cầu tiêu thụ trái cây tại Hà Nội khoảng 52 nghìn tấn/tháng. Trong khi đó, lượng trái cây sản xuất trên địa bàn chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, tương đương khoảng 17 nghìn tấn, số còn lại được nhập từ các tỉnh, thành trong cả nước và nhập khẩu từ nước ngoài.

ha noi thiet lap trat tu ky cuong trong kinh doanh hoa qua
Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan thông tin tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và kinh doanh trái cây tại Hà Nội hiện nay còn nhiều tồn tại. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố, khu dân cư đều nhỏ, lẻ, chủ yếu mua từ các chợ đầu mối, ít chú ý đến hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa… Bên cạnh đó là tình trạng bán hàng rong trái cây trên các tuyến phố không kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ và còn tình trạng sử dụng hóa chất quá liều lượng, hóa chất cấm. Trong khi đó các chế tài xử phạt các hộ kinh doanh vi phạm quy định trong kinh doanh trái cây còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe…

Do đó, TP Hà Nội đã ban hành Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành trực thuộc thành phố Hà Nội”. Mục đích đề án nhằm tăng cường công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật, góp phần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản trái cây và xâm nhập, lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Đề án đặt mục tiêu 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và có đủ các điều kiện cần thiết khác theo quy định; phấn đấu trong năm 2017 đạt 60%, hết năm 2018 đạt 100% cửa hàng bán trái cây tại quận nội thành có đăng ký kinh doanh; có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng...

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định của pháp luật và thành phố trong hoạt động kinh doanh trái cây; xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, trật tự đô thị. Phấn đấu trong năm 2018, kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về an toàn thực phẩm tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trong các quận nội thành.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, để thực hiện các mục tiêu trên, hiện Sở Công thương đang tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận. Đến hết ngày 05/10/2017, kết quả điều tra giai đoạn 1 cho thấy trên địa bàn 12 quận hiện có tổng số 1.036 cửa hàng kinh doanh trái cây.

Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát, Sở sẽ tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh trái cây thực hiện theo các yêu cầu tại Đề án. Trong đó, các cửa hàng kinh doanh trái cây phải bảo đảm 4 nhóm điều kiện: Thực hiện quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm; điều kiện nhân lực; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh doanh; điều kiện nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn hàng hóa trái cây.

Sở cũng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cửa hàng kinh doanh trái cây không thực hiện đúng các quy định nêu tại Đề án. Theo đó, từ tháng 8/2017 đến 02/2018 sẽ tập trung vào kiểm tra, hướng dẫn để các cửa hàng kinh doanh hoàn thiện các điều kiện theo quy định; từ tháng 3 - 12/2018 sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này