LĐLĐ huyện Đan Phượng: Khởi kiện 3 doanh nghiệp nợ bảo hiểm ra tòa

12:13 | 20/07/2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tiến hành khởi kiện 3 doanh nghiệp ra Tòa án do cố tình nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (NLĐ).
ldld huyen dan phuong khoi kien 3 doanh nghiep no bao hiem ra toa Hà Nội: Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao, chiếm 11,3% số phải thu
ldld huyen dan phuong khoi kien 3 doanh nghiep no bao hiem ra toa Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH: Mới dừng lại ở khâu thụ lý đơn

Bên cạnh các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ luôn được LĐLĐ huyện Đan Phượng chú trọng…

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy, điểm sáng trong hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đó chính là việc LĐLĐ huyện đứng ra tiến hành khởi kiện 3 doanh nghiệp ra Tòa án do cố tình nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của công nhân lao động. Sau quá trình thụ lý hồ sơ, đến nay 1 doanh nghiệp đã chủ động trả nợ với số tiền là 47.430.393 đồng.

ldld huyen dan phuong khoi kien 3 doanh nghiep no bao hiem ra toa
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Trần Minh Tươi trao tiền hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa việc thực hiện chủ đề năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ huyện phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Những điều cần biết về pháp luật lao động” cho hơn 200 CNVCLĐ trong toàn huyện. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng của UBND huyện kiểm tra 08 doanh nghiệp trong công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại 8 doanh nghiệp.

Tính riêng trong Tháng Công nhân (tháng 5) LĐLĐ huyện đã ký 5 thỏa thuận hợp tác với 05 doanh nghiệp trên địa bàn huyện dành các chế độ ưu đãi cho đoàn viên, như giảm giá khi mua các căn hộ thuộc khu đô thị Tân Tây Đô, giảm giá từ 5-10% vật liệu xây dựng khi làm nhà.

Đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn doanh nghiệp có thể giảm cao hơn, giảm giá khi sử dụng dịch vụ taxi Trôi Phùng, có nhiều ưu đãi khi mua sắm tại Siêu thị Vimmart Đan Phượng… Đặc biệt, Ban chấp hành LĐLĐ huyện cũng đã tham mưu giúp 3 Công đoàn cơ sở thương lượng với chủ sử dụng lao động ký sửa đổi, bổ xung thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi như: tạo điều kiện cho công nhân ở các căn hộ miễn phí, hỗ trợ tiền xe đi lại...

LĐLĐ huyện cũng đã hỗ trợ 02 “Mái ấm công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Duy Quang - đoàn viên Công đoàn Văn Phòng HĐND&UBND huyện với tổng số tiền là 35.000.000 đồng, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Thọ Xuân, với số tiền là 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, hướng ứng phong trào xây, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, LĐLĐ huyện đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn và trích một phần từ Quỹ xã hội công đoàn hỗ trợ xây dựng, sửa, chữa nhà ở cho hộ gia đình ông Nguyễn Thế Hòa là thương binh ở xã Hạ Mỗ, với số tiền 20 triệu đồng; hộ gia đình bà Lê Thị Ngân là con liệt sỹ, xã Thọ Xuân 30 triệu đồng; hộ gia đình ông Phạm Văn Toản là con liệt sỹ, xã Phương Đình 10 triệu đồng.

Các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai tốt các hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm nổi bật là các hoạt động chăm lo đối với các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này