Phát hiện ung thư dạ dày sớm tỷ lệ chữa khỏi đạt tới 100%

09:20 | 11/07/2017
“Đối với ung thư dạ dày, nếu phát hiện giai đoạn đầu thì chỉ cần mổ nội soi tỷ lệ chữa khỏi đạt tới 100% với chi phí chỉ từ 1-2 triệu đồng”. Đó là chia sẻ của PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K tại hội thảo "Những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi cắt dạ dày - Nạo hạch D2" vừa diễn ra tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội.   
phat hien ung thu da day som ty le chua khoi dat toi 100 Lần đầu phẫu thuật ung thư dạ dày bằng Robot
phat hien ung thu da day som ty le chua khoi dat toi 100 Nhiễm vi rút HP: Do thói quen nhai, nếm thức ăn của trẻ!
phat hien ung thu da day som ty le chua khoi dat toi 100 Ung thư dạ dày: Ai dễ mắc?

Ho ra máu, dấu hiệu bệnh ung thư dạ dày

Tại hội thảo, các chuyên gia y tế cho biết ung thư dạ dày là một trong top 5 bệnh ung thư thường gặp, tuy nhiên tỉ lệ phát hiện sớm rất thấp. Như tại bệnh viện K Trung ương, trong số hàng nghìn trường hợp đến điều trị ung thư dạ dày, chỉ có 30 ca là ở giai đoạn đầu.

Trong khi đó, việc phát hiện sớm hay muộn quyết định hiệu quả của việc điều trị ung thư dạ dày. Đối với ung thư dạ dày có nhiều phương pháp điều trị. Nếu bệnh ở giai đoạn sớm, các bác sĩ chỉ cần hớt lớp niêm mạc dạ dày, chi phí tính ra 1-2 triệu đồng và khỏi bệnh hoàn toàn mà không phải điều trị thêm. Nhưng khi đã ở giai đoạn sau, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật, truyền hóa chất, xạ trị… Khiến cho việc điều trị khó khăn, tốn kém hơn nhưng hiệu quả điều trị thấp.

phat hien ung thu da day som ty le chua khoi dat toi 100
PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ với báo chí.

“Tỷ lệ sống trên 5 năm và tỷ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân sau mổ nội soi ung thư dạ dày phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn bệnh. Tỷ lệ chữa khỏi ở giai đoạn rất sớm gần như đạt 100% và càng để muộn thì tỷ lệ chữa khỏi càng thấp”, PGS Thuấn nói.

Tuy nhiên biểu hiện của ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không rõ ràng, nên người bệnh dễ bỏ qua. Ban đầu, triệu chứng ung thư dạ dày đau rất giống với viêm loét dạ dày. Người bệnh thường cảm thấy đau bụng trên. Bắt đầu với những cơn đau từng đợt, sau đó là thường xuyên và nặng hơn. Ngoài ra, người bệnh còn bị ợ chua, tiêu hóa không tốt, thậm chí là ho ra máu. Đây là một trong những biểu hiện đầu tiên của bệnh ung thư dạ dày. Biểu hiện này chiếm khoảng 68% số người mắc bệnh.

Bởi vậy, ngay khi có biểu hiện bất thường trên người bệnh nên đi khám để được điều trị, phẫu thuật kịp thời. Theo các bác sĩ, phẫu thuật ung thư dạ dày cũng có hai phương pháp chính là mổ mở truyền thống và phẫu thuật nội soi. Nhưng mổ nội soi dạ dày chỉ áp dụng cho những trường hợp mắc bệnh ở giai đoạn 1-3.

Theo PGS. Trần Văn Thuấn, tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày đã phát triển từ những năm 2010 tại các bệnh viện lớn. Riêng đối với bệnh viện K, mổ nội soi vẫn được tiến hành thường xuyên đối với nhiều loại ung thư (ung thư phụ khoa, ung thư tiết niệu, ung thư ở hệ tiêu hóa, ung thư phổi). Đến nay, bệnh viện đã triển khai thường quy mổ nội soi ung thư dạ dày kết hợp với các phương pháp điều trị đa mô thức hoàn chỉnh.

Theo PGS Thuấn, Nhật Bản là quốc gia chữa khỏi ung thư dạ dày rất cao trên thế giới, với tỷ lệ trên 80%. Có được điều này bởi Nhật Bản rất chú trọng trong việc sàng lọc, phát hiện sớm ung thư dạ dày. Theo đó, tất cả những người trên 40 tuổi đều được sàng lọc bằng nội soi dạ dày định kỳ nên phát hiện bệnh từ giai đoạn rất sớm, tỷ lệ chữa khỏi cao. Còn tại Việt Nam thì ngược lại, thường người dân bị bệnh ở giai đoạn nặng mới khi khám chữa bệnh.

Bởi vậy, theo khuyến cáo của PGS Thuấn: “Người dân từ 40 tuổi trở ra nên đi khám sức khỏe định kỳ, trong đó có tầm soát bệnh ung thư dạ dày bằng nội soi. Nhất là ở những người có tiền sử dạ dày HP. Nếu nội soi lần đầu bình thường thì những lần sau có thể là 2 năm soi một lần. Những trường hợp đặc biệt như có người thân trong gia đình mắc bệnh ung thư (ung thư vú, đa polip đại trực tràng, tiền sử nhiễm HP…) thì nên đi khám sàng lọc ở tuổi sớm hơn. Giá khám nội soi thông thường chỉ khoảng 200-300 nghìn đồng/lần”, Giám đốc Bệnh viện K cho biết.

Nội soi dạ dày hay bị bỏ qua

Cũng theo phân tích của các chuyên gia đầu ngành về ung thư, nhiều bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ hay bỏ qua phương pháp nội soi. Thông thường, người dân chỉ vào kiểm tra máu, siêu âm và chụp X- Quang nếu không thấy có bệnh là thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ thăm khám về mặt lâm sàng thì không thể nào phát hiện được những thương tổn ở giai đoạn đầu xảy ra bên trong dạ dày.

phat hien ung thu da day som ty le chua khoi dat toi 100
Một ca mổ nội soi ung thư dạ dày được các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản phối hợp với BV K thực hiện.

Bởi vậy, nội soi dạ dày là phương pháp chẩn đoán ung thư dạ dày chuẩn xác nhất. Nội soi có thể giúp bác sĩ phân biệt được một ổ loét là lành tính hay ác tính, phân loại được giai đoạn ung thư dạ dày hiện tại và xác định phạm vi xâm lấn của thương tổn. Cũng theo các bác sĩ đầu ngành về ung thư dạ dày, các máy nội soi hiện nay ở nước ta cho kết quả xác định chính xác lên đến từ 90-96%.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến người dân không chủ động đi khám sức khỏe định kỳ, là do hiện nay bảo hiểm y tế (BHYT) chưa chi trả cho sàng lọc ung thư sớm. Vì thế, Giám đốc Bệnh viện K bày tỏ hy vọng tương lai gần BHYT sẽ chi trả cho công tác khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho tất cả các bệnh ung thư như: dạ dày, vú, cổ tử cung, tuyến tiền liệt, tuyến giáp… Đây là những bệnh ung thư, phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi và điều trị đơn giản.

Nhắc đến vấn đề viện phí, giám đốc bệnh viện K cũng cho biết, nếu không có BHYT thì việc điều trị ung thư sẽ hết sức tốn kém. Nhiều năm công tác PGS Thuấn đã gặp rất nhiều hoàn cảnh gia đình từ khá giả trở lên kiệt quệ kinh tế vì điều trị cho bệnh nhân ung thư.

"Bởi vậy, những người dân chưa có BHYT nên sớm mua BHYT. Để nếu không may mắc bệnh thì sẽ có BHYT hỗ trợ. Bởi hiện nay hầu hết các kỹ thuật chẩn đoán, thuốc men điều trị ung thư… đều được BHYT chi trả", PGS Thuấn cho biết thêm.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này