Hà Nội hỗ trợ đại lý thuế nâng tầm vị thế

15:49 | 07/07/2017
Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) mới thành lập hoạt động thuận lợi, trong thời gian tới Cục thuế Hà Nội sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các đại lý thuế tuyên truyền các chính sách, hỗ trợ DN phát triển.
nang tam vi the Tập huấn chính sách thuế cho 350 đại lý thuế và doanh nghiệp
nang tam vi the Cần nhiều giải pháp để đại lý thuế đồng hành cùng doanh nghiệp
nang tam vi the Hà Nội: Bàn giao giải pháp phát triển đại lý thuế

Đó là khẳng định của lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội tại “Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ DN khởi nghiệp” vừa mới diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, nhiều giải pháp tích cực đã được cơ quan thuế, Hội Tư vấn thuế, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Hà Nội và các đại lý thuế, các DN đưa ra và triển khai thực hiện.

nang tam vi the
Cục thuế Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ DN mới thành lập.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có trên 148.000 DN, tổ chức kinh tế; hơn 152.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong số các DN và hộ kinh doanh này, số lượng DN thành lập mới ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2015 có 21.000 DN được thành lập; năm 2016 có hơn 24.200 DN; riêng 6 tháng đầu năm 2017 có 12.684 DN được thành lập.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng: “ “Thời gian qua, các đại lý thuế đã hỗ trợ rất tốt các DN khởi nghiệp. Hỗ trợ không chỉ tư vấn về chính sách thuế, mà còn hỗ trợ về cả chính sách bảo hiểm xã hội cho DN mới thành lập. Điều này đã phần nào làm cho cộng đồng DN mới thành lập ngày càng yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.”

Sự đóng góp của cộng đồng DN, trong đó có khối các DNNVV, các hộ kinh doanh ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp số thu lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian qua, các DNNVV, DN siêu nhỏ, DN khởi nghiệp vẫn gặp khá nhiều rào cản trong tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn, khó khăn trong nắm bắt thông tin chính sách và pháp luật, chưa được hưởng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chất lượng cao với chi phí phù hợp...

Trên thực tế, các DNNVV có những kinh nghiệm cũng như kiến thức về chính sách thuế không nhiều, rất cần sự tư vấn, hỗ trợ. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, để nâng tầm vị thế của các đại lý thuế, để đại lý thuế thực sự trở thành cánh tay nối dài của cơ quan thuế, hỗ trợ DN làm thủ tục thuế tốt nhất với chi phí rẻ nhất, cơ quan thuế cần có thêm nhiều hình thức tuyên truyền để DN và đại lý thuế biết đến nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, để DN tin tưởng vào sự hỗ trợ của các đại lý thuế, rất cần tới sự “bắt tay” phối hợp của Cục thuế Hà Nội. Khẳng định về sự hợp tác này trong thời gian tới, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, tới đây, Cục thuế Hà Nội sẽ đồng thời phối hợp với các đại lý thuế tuyên truyền các chính sách, hỗ trợ DN phát triển. Đây còn là cầu nối cho các đại lý thuế có thể tiếp cận, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng là các hộ kinh doanh. “Trong thời gian tới, để việc phối hợp đạt hiệu quả cao, Cục Thuế sẽ giới thiệu, đăng công khai tên và những cam kết của các đại lý thuế được lựa chọn trên website Cục Thuế cũng như trên một số báo, đài.” – ông Mai Sơn cho biết thêm.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này