Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội:

Phấn đấu là lá cờ đầu trong sáng kiến, sáng tạo

13:57 | 21/04/2017
Ngày 20/4, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội (CĐNXDHN) đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân  giỏi”; “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2016 và phát động “Tháng Công nhân” năm 2017. 
phan dau la la co dau trong sang kien sang tao Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chú trọng công tác An toàn lao động
phan dau la la co dau trong sang kien sang tao Nâng cao chất lượng hoạt động hướng tới hội nhập TPP

Theo Công đoàn ngành Xây dựng, trong năm qua đã có gần 30 đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 100 tỷ đồng, các đơn vị đã tích thưởng cho các tập thể cá nhân hơn 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số 30 đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do hơn 100 CNVCLĐ sáng tạo được biểu dương tại hội nghị, có đến 19 sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc về công nhân lao động làm việc tại các Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

phan dau la la co dau trong sang kien sang tao
Chủ tịch CĐNXDHN Phan Văn Bảo tặng Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2016.

Điển hình là sáng kiến “Đèn chiếu sáng đường phố” của nhóm 3 đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Vi Việt Cường và Nguyễn Thanh Hiếu, sản phẩm mới của Công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Hay sáng kiến Ứng dụng phần mềm mô phỏng nhiệt tính toán tản nhiệt cho thân đèn LED của đồng chí Nguyễn Thì Vinh (Công ty TNHH MTC Chiếu sáng và Thiết bị đô thị) làm lợi 88 triệu đồng trong 1 năm cho công ty…

Tất cả các sáng kiến, sáng tạo này đều gắn liền với thực tế sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Chính các tấm gương “công nhân giỏi”, “sáng kiến sáng tạo”, nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được vinh danh ngày hôm này đã đóng góp không nhỏ công sức, trình độ tay nghề làm cho ngành Xây dựng Hà Nội đạt những kết quả cao, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Ngành trong nhiều năm qua.

Với việc phát huy tốt các phong trào thi đua tại các đơn vị, trong năm 2016 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công ty CP Cơ điện Trần Phú được Bộ LĐTB&XH và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen “Doanh nghiệp vì người lao động năm 2016”; 3 doạnh nghiệp là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Thoát nước Hà Nội và Nước sạch Hà Đông được vinh dự đề cử tham gia “Vinh quang Việt Nam”; 7 đơn vị được LĐLĐ TP tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào phục vụ Tết Bính thân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thiệu – Phó Chủ tịch CĐNXDHN đã nhấn mạnh, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào nói trên được biểu dương, tôn vinh cấp ngành, cấp Thành phố đều rất xứng đáng.

“Đây đều là các cán bộ có tinh thần hăng hái thi đua, đi đầu trong lao động sản xuất, có chuyên môn cao, tay nghề giỏi, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất, chất lượng cảo, đảm bảo AT-VSLĐ… Nhiều đồng chí trong số đó là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, có nhiều năm liền đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở và cấp ngành, nhiều đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được UBND TP, LĐLĐ TP và công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen” – Phó Chủ tịch CĐNXDHN cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Thiệu, để đạt được mục tiêu chung đó, phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cần tiếp tục đổi mới để có đến nhiều thành tích tốt hơn.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này