Hà Nội là thị trường du lịch lớn của Quảng Bình

19:00 | 25/03/2017
Chiều nay (25/3), Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch TP Hà Nội tổ chức Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến và kết nối du lịch Quảng Bình - Hà Nội".
ha noi la thi truong du lich lon cua quang binh Câu chuyện kích cầu du lịch của Quảng Bình
ha noi la thi truong du lich lon cua quang binh Nhiều hoạt động hấp dẫn trong "Quảng Bình trong lòng Hà Nội"

Hội nghị quảng bá, xúc tiến và kết nối du lịch Quảng Bình – Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng của du lịch Quảng Bình đến nhân dân Hà Nội, khách du lịch trong nước và quốc tế, qua đó định vị thương hiệu điểm đến du lịch du lịch Quảng Bình tại Thủ đô Hà Nội - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước; tạo diễn đàn cho doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình và thành phố Hà Nội nói riêng, các tỉnh phía Bắc nói chung trao đổi, hợp tác, góp phần thu hút khách du lịch và nhà đầu tư Hà Nội đến khai thác tiềm năng lợi thế du lịch Quảng Bình, góp phần phục hồi và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

ha noi la thi truong du lich lon cua quang binh
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm qua, du lịch Quảng Bình đã có những sự tăng trưởng ấn tượng và bước đầu khai thác có hiệu quả một số tài nguyên du lịch nổi bật và vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2016, du lịch Quảng Bình đã đón hơn 13,2 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25%. Vượt lên những khó khăn của năm 2016 do sự cố môi trường biển, Quảng Bình đã duy trì và chuẩn bị các tiền đề cho việc phục hồi và phát triển du lịch trong năm 2017. Đặc biệt, ngày 25/01/2017, Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố “Môi trường biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích nước giữa và nước mặt, trầm tích đáy, màng bám hệ keo sắt Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, du lịch, tắm biển có thể tiến hành bình thường” tại Công văn số 380/BTNMT-TCMT về hiện trạng môi trường biển sau sự cố môi trường tại 04 tỉnh ven biển miền Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, Quảng Bình xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ để Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, có tính liên kết cao với các trung tâm du lịch của cả nước, sự lựa chọn hàng đầu trong đầu tư về lĩnh vực du lịch. "Để đạt được điều này, rất cần có sự tham gia, hỗ trợ của tất cả các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh phía bắc, khu vực đóng góp lượng khách hàng đầu cho Quảng Bình, chúng tôi luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các doanh nghiệp" - đồng chí Dũng cho hay.

ha noi la thi truong du lich lon cua quang binh
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là thị trường du lịch lớn của Quảng Bình.

Cũng theo đồng chí Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, Quảng Bình xác định Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc là thị trường khách du lịch lớn của Quảng Bình, đồng thời là đầu mối quan trọng trong việc trung chuyển khách đến với Quảng Bình và ngược lại, đặc biệt là khách quốc tế. Vì vậy trong khuôn khổ chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”, Quảng Bình phối hợp với Hà Nội tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến và kết nối du lịch Quảng Bình – Hà Nội lần này, mục đích chính là cung cấp thông tin chi tiết các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch tại Quảng Bình và Hà Nội; tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch Quảng Bình và Hà Nội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác; quảng bá, giới thiệu về đường bay Đồng Hới - Cát Bi, Đồng Hới – Chiềng Mai ; bàn và ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình – Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020; biên bản hợp tác giữa 02 Hiệp hội Du lịch. Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình và Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội; ký kết các Biên bản hợp tác (hợp đồng) giữa các doanh nghiệp; trao đổi về kế hoạch fam trip điểm đến du lịch Quảng Bình cho các doanh nghiệp Hà Nội và khu vực phía Bắc trong tháng 5/2016.

Quảng Bình là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng và giàu tài nguyên phát triển du lịch hàng đầu ở Việt Nam. Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã 2 lần được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới. Được mệnh danh là “vương quốc hang động” vùng núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng với hệ thống địa mạo được hình thành trên 400 triệu năm, chứa đựng trong lòng hơn 300 hang động lớn nhỏ có giá trị hàng đầu thế giới như động Sơn Đoòng lớn nhất thế giới, hang Én lớn thứ ba thế giới, hang Va có hệ thống thạch nhũ độc đáo hàng đầu thế giới, động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, hang Tối,…cùng với hệ thống hang động kỳ vĩ là các dòng sông, những cánh rừng nguyên sinh với hệ sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú, được tạp chí NewYork Times đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này