Đại sứ Phạm Sanh Châu là ứng viên chức Tổng Giám đốc UNESCO

08:57 | 22/03/2017
Liên Hợp Quốc vừa công bố danh sách 9 ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017 - 2021. Trong danh sách này có Đại sứ Phạm Sanh Châu - Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
dai su pham sanh chau la ung vien chuc tong giam doc unesco Độc đáo tranh sơn mài hầu đồng “Giá thánh”
dai su pham sanh chau la ung vien chuc tong giam doc unesco Đến phố cổ Hà Nội xem di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO tôn vinh
dai su pham sanh chau la ung vien chuc tong giam doc unesco Vịnh Hạ Long lọt top 10 Di sản UNESCO ấn tượng nhất Châu Á
dai su pham sanh chau la ung vien chuc tong giam doc unesco
Ông Phạm Sanh Châu (khi đang đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm Đại Công quốc Luxembourg và Ủy ban Châu Âu) giới thiệu với bạn bè quốc tế sách ảnh về đất nước Việt Nam.

Đại sứ Phạm Sanh Châu sinh năm 1961 tại Myanmar. Năm 1983, ông tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trong 10 năm liên tục (1986 - 1996), ông làm nhiệm vụ phiên dịch cho nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.

Từ năm 1999 - 2003, ông Phạm Sanh Châu được bổ nhiệm làm Đại sứ Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại UNESCO và đại diện Chủ tịch Nước bên cạnh Tổ chức Pháp ngữ ở Paris (Pháp). Từ năm 2003 - 2006: Làm Phó Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế (Bộ Ngoại giao). Từ 2006 - 2010 làm Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Ngày 14/2/2011, ông Phạm Sanh Châu chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Ủy ban Châu Âu.

dai su pham sanh chau la ung vien chuc tong giam doc unesco
Ông Phạm Sanh Châu có nhiều đóng góp trong việc vận động tôn vinh các di sản của Việt Nam.

Trong số các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận và tôn vinh là di sản của thế giới, ông Phạm Sanh Châu đã có công giới thiệu và vận động thành công nhiều di sản. Vì thế, ông đã được mệnh danh là “Nhà ngoại giao di sản” hàng đầu của Việt Nam. Theo quy định của UNESCO, 9 ứng viên sẽ trải qua cuộc tham vấn trong kỳ họp thứ 201 của Ban chấp hành UNESCO, dự kiến tổ chức vào ngày 26-27/4/2017. Cuộc bỏ phiếu kín bầu tân Tổng Giám đốc UNESCO sẽ được tiến hành vào tháng 11/2017 tại Đại hội của UNESCO.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này