Sau 4 ngày ra quân thiết lập lại trật tự đô thị:

Vẫn còn bất cập cần khắc phục

10:11 | 14/03/2017
Đến hôm nay chiến dịch ra quân thiết lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn Thành phố đã được 4 ngày, nhìn chung đa số người dân đồng thuận rất cao vì thế đường phố, hè phố đã được thông thoáng hơn. Tuy vậy, vẫn còn không ít bất cập cần khắc phục.
tin nhap 20170314094758 Người dân đồng thuận, vỉa hè thông thoáng
tin nhap 20170314094758 Ghi nhận trước “giờ G”

Cần giải quyết các bất cập

Khảo sát tại những tuyến phố Giải Phóng, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh (quận Hoàng Mai – Hà Nội), theo ghi nhận của PV, sau 3 ngày thực hiện ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, nhiều điểm trên các tuyến đường này vẫn còn nhếch nhác, chưa được thu dọn triệt để. Cụ thể, trên tuyến đường Lĩnh Nam, cảnh rửa xe máy, bày bán hàng hóa chỉ giảm ít. Trên tuyến đường Tam Trinh, nhiều hàng nước, hàng ăn vẫn xếp ghế ra vỉa hè. Phố Vĩnh Hưng tuy nhỏ hẹp, nhưng lưu lượng người và xe cộ qua lại rất đông. Đặc biệt, nhiều biển báo to quá khổ được trưng dụng vẫn chưa thấy dỡ hay để đúng nơi quy định.

tin nhap 20170314094758
Vỉa hè đã thông thoáng song người dân cho rằng cần tình tới sự đặc thù.

Riêng tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai – quận Hai Bà Trưng), người dân phản ánh, đây là tuyến phố "không vỉa hè theo quy hoạch", đường phố lấy sát vào đất nhà dân. Để có vỉa hè, nhiều người dân đã tự xây thụt vào, chừa phần vỉa hè có quyền sử dụng đất để đi lại. Với những hộ kinh doanh này, họ không đồng ý với việc thu giữ, tháo dỡ hết biển báo.

Ông Nguyễn Văn Hoạt, nhà số 111 phố Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Khi lực lượng chức năng đến thu biển hiệu cửa hàng, ông đã không đồng ý. Lý do là nhà ông có chứng nhận quyền sử dụng đất đến hết mép vỉa hè. “Vỉa hè trước cửa là tôi và một số hộ trên phố bảo nhau thụt vào để lấy lối đi. Tôi chỉ đồng ý không lấn ra lòng đường, chứ không đồng ý để lực lượng chức năng thu giữ biển báo thuộc phạm vi vỉa hè đất thuộc nhà tôi” - ông Hoạt cho hay.

Tương tự, trên tuyến phố Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), mặc dù rất đông người dân ủng hộ chủ trương của Thành phố, song họ vẫn thắc mắc: “Chúng tôi ủng hộ chủ trương của Thành phố, muốn vỉa hè thông thoáng, nhưng chúng tôi cũng cần sự công bằng. Tại sao với những bậc tam cấp thì dọn dẹp còn với những ngôi nhà xây lấn ra gần 1/3 vỉa hè lại không bị xử lý?”- bác Nguyễn Thế Cường (số 55, Lương Thế Vinh) phản ánh.

Tiếp tục tạo ra sự đồng thuận

Chia sẻ với PV, lãnh đạo tại một số địa bàn trên cho biết: Về cơ bản, do được tuyên truyền tốt, người dân trên những địa bàn này đều ủng hộ chủ trương của Thành phố, chủ động dọn dẹp, làm quang, sạch vỉa hè. Chính vì vậy, sau 4 ngày ra quân thực hiện chiến dịch lập lại an ninh, trật tự vỉa hè, bộ mặt đô thị của nhiều địa bàn đã thay đổi, vỉa hè đã thông thoáng, sạch sẽ hơn, nhiều biển quảng cáo phản cảm, nhiều bệ bậc xi măng đã bị tháo dỡ, đập bỏ, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý, phạt hành chính những trường hợp chây ì, không hợp tác. Còn với những trường hợp cụ thể như trên sẽ xin ý kiến lãnh đạo quận và Thành phố.

Điều đặc biệt, khi tiếp xúc với PV đa số người dân đều ủng hộ chủ trương của Thành phố, song họ cũng nêu ý kiến: Thành phố nên tiếp tục nghiên cứu, xem xét cụ thể đối với từng loại hình hè phố để dân có điều kiện kinh doanh mà bộ mặt đô thị vẫn không bị xấu. Vì không phải ngẫu nhiên, ẩm thực hè phố Hà Nội được các trang du lịch uy tín quốc tế xếp vào loại Top đầu yêu thích nhất.

Theo ông Nguyễn Tiến Phong – Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), tuyến phố Vĩnh Hưng tuy nhỏ, nhưng là tuyến đường có lưu lượng xe nhiều, dân cư tập trung đông đúc, các hàng quán, biển báo đều tồn tại nhiều năm, nên việc thuyết phục, hay cưỡng chế dỡ bỏ đều khó khăn. "Sau khi gửi hơn 500 "thư ngỏ" kêu gọi người dân ủng hộ chủ trương của Thành phố đã có khoảng 300 hộ kinh doanh ủng hộ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ huy động lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Tổ Dân phố tiếp tục đến các hộ chưa ủng hộ để thuyết phục những hộ dân này chấp hành chủ trương của Thành phố. Chúng tôi sẽ kiên quyết, mềm mỏng, vừa quyết liệt để thiết lập lại trật tự vỉa hè trong nhiều ngày tới để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thành phố"- ông Phong cho biết thêm.

Với những tuyến phố có nhà xây thò ra, thụt vào như phố Lương Thế Vinh, ông Đặng Quốc Hùng – Phó Chủ tịch phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) cho hay, thiết kế nhà trên tuyến phố này là thuộc tính lịch sử, tồn tại rất nhiều năm rồi, chính quyền địa phương không thể yêu cầu chủ những ngôi nhà thò ra trên vỉa hè phải phá dỡ cả tầng 1 của họ. Vì theo ông Hùng, với những trường hợp cụ thể phải dựa trên giấy tờ đất đai để giải quyết. Nếu chính quyền phá bỏ những ngôi nhà này sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc ngôi nhà, có thể dẫn đến sập, đổ. Phường Trung Văn sẽ xin ý kiến chỉ đạo của quận cũng như dựa trên thông tin giấy tờ, sổ sách để có cách xử lý hợp tình hợp lý nhất.

Cũng tương tự, trước khiếu nại của chủ hộ kinh doanh tại số nhà 111 phố Nguyễn Đức Cảnh, ông Dương Tích Phong - Phó Chủ tịch phường Tương Mai cho biết, với những trường hợp cụ thể như thế này, lãnh đạo phường sẽ ghi nhận, làm báo cáo để cùng các cơ quan liên ngành đưa ra hướng giải quyết. “Ví dụ, nếu người dân nói đó là đất của họ, phường sẽ nhờ bên địa chính đo đạc. Đất của dân đến đâu, giải quyết đến đó, nhưng trên tinh thần hài hòa, linh hoạt vì vẻ đẹp chung của bộ mặt đô thị" - ông Phong cho hay.

Nguyễn Hạnh - Hồng Hải

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này