Cần xử phạt nghiêm hành vi xả rác tại rạp chiếu phim:

08:21 | 14/03/2017
Giờ đây, không chỉ xuất hiện ở vỉa hè, lề đường, ngoài công viên, hành động xả rác đã “đi vào” cả rạp chiếu phim. Kết thúc giờ chiếu phim, ngoài cảnh người nhốn nháo là vỏ bánh, bã kẹo cao su, lon nước ngọt… bừa bãi trên sàn khiến nhiều người ngán ngẩm.  
tiet kiem kieu vo y thuc Hà Nội mạnh tay xử lý hành vi đi vệ sinh không đúng chỗ
tiet kiem kieu vo y thuc Nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường
tiet kiem kieu vo y thuc Thói quen xả rác bừa bãi lặp lại
tiet kiem kieu vo y thuc
Vỏ hướng dương được vất bày bừa trên sàn sau giờ chiếu phim

Trên thực tế, tại nhiều rạp chiếu phim, đồ ăn mang kèm vào rạp thường có chi phí khá đắt đỏ, một túi bỏng ngô (hay bắp rang bơ) ở rạp chiếu phim thường có giá khoảng 30.000 – 40.000 đồng tùy rạp trong khi ở ngoài mua một lượng bỏng tương tự có thể chỉ mất 10.000 đồng. Một lon coca hay pepsi chỉ mất khoảng 8.000 đồng nhưng một cốc trong rạp lại có thể tốn tới 18.000-20.000 đồng.

tiet kiem kieu vo y thuc
Cho tới nhiều loại vỏ bánh kẹo cũng được vất không đúng chỗ

Với giá cả như vậy, có thể coi là hơi quá so với mặt bằng chung của học sinh, sinh viên, vì vậy, nhằm tiết kiệm chi phí, nhiều bạn trẻ quyết định “mang chui” đồ ăn vào trong rạp.

tiet kiem kieu vo y thuc
Không những vậy còn có vỏ trái cây, khiến nhiều người bức xúc

Mặc dù đã có quy định không được mang đồ ăn bên ngoài vào rạp cũng như phải qua một cổng kiểm soát, nhưng không biết bằng cách thức nào, nhiều bạn trẻ vẫn có thể mang đồ ăn vào. Không chỉ dừng lại ở bim bim, nước ngọt, bỏng ngô… trong nhiều rạp chiếu phim xuất hiện cả tình trạng vô tư cắn hướng dương, ăn hoa quả.

tiet kiem kieu vo y thuc
Giữa 1 rạp phim hiện đại, đây trở thành hình ảnh xấu và vô cùng kệch cỡm

Và sau khi phim kết thúc, thay vì dọn dẹp sạch sẽ và để gọn gàng vào thùng rác thì một bộ phận thiếu ý thức đã vô tử xả ra sàn nhà, nhét vào thành ghế. Chính những hành động này vô tình trở thành hình ảnh xấu, khiến không ít người tỏ ra bức xúc.

Theo chị Nguyễn Thu Hà (nhân viên soát vé của Rạp chiếu phim Quốc gia) chia sẻ: “Công việc hàng ngày của mình là soát vé và dọn rạp, công việc của mình sẽ không có gì đáng nói khi một số bạn ý thức rất kém. Mình biết đồ ăn trong rạp khá đắt so với thu nhập của học sinh, sinh viên và các bạn lựa chọn mang “chui” đồ để tiết kiệm. Mình không trách gì việc này, nhưng mình mong các bạn có ý thức hơn một chút, ăn uống xong có thể mang ra ngoài chứ đừng vất bày bừa”.

Cùng ý kiến đó, bạn Phạm Ánh Ngọc (sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền) cho biết: “Nhiều khi tôi đi xem phim mà thấy nhiều người vô duyên kinh khủng, họ xem phim nhưng nói rất to, ăn uống thì ồn ào như chốn không người. Nhiều người ăn uống rồi xả rác ngay dưới chân, hết giờ chiếu thì đứng dậy đi về như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có góp ý thì thay vì tiếp thu, họ sẽ tỏ thái độ khiêu khích”.

Mặc dù chưa có hình thức xử phạt nào về hành động xả rác bừa bãi tại rạp chiếu phim nhưng nhiều người mong muốn, các bạn trẻ có ý thức hơn nữa vì cộng đồng cũng như thể hiện văn minh tại nơi công cộng. Nhiều người cho rằng, việc tiết kiệm là đúng nhưng hãy để hành động tiết kiệm trở nên văn minh và đầy ý nghĩa chứ đừng văn minh “vô ý thức” như xả rác tại rạp chiếu phim.

Hồng Hải

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này