Phát huy hiệu quả hơn nữa tiếng nói của tổ chức CĐ

11:57 | 22/02/2017
Chiều 21/2, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 07/NQ-BTV của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo Lao động thủ đô trong tình hình mới. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến chủ trì hội nghị.
phat huy hieu qua hon nua tieng noi cua to chuc cd Phấn đấu là địa chỉ tin cậy của công đoàn và người lao động
phat huy hieu qua hon nua tieng noi cua to chuc cd Cùng Lao động Thủ đô chia sẻ nỗi đau với đồng bào miền Trung
phat huy hieu qua hon nua tieng noi cua to chuc cd Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố; các đồng chí lãnh đạo, trưởng các ban báo Lao động Thủ đô; đại diện lãnh đạo cùng cán bộ tuyên giáo LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ Tổng công ty, CĐ cấp trên cơ sở và lãnh đạo các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố…

Ngày 14/7/2015, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố đã có Nghị quyết số 07/NQ-BTV về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô trong tình hình mới. Tiếp đó, ngày 21/9/2015, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục có Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Nỗ lực nâng cao chất lượng

Báo cáo tình hình hơn một năm thực hiện Nghị quyết, ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, Nghị quyết được triển khai trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhất là được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực, các ban LĐLĐ Thành phố; sự hợp tác, ủng hộ của các cấp CĐ Thủ đô, song công tác triển khai Nghị quyết cũng còn gặp không ít khó khăn.

phat huy hieu qua hon nua tieng noi cua to chuc cd
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến chỉ đạo hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 07/NQ-BTV

Đó là, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa báo mạng, nhất là báo mạng xã hội với báo giấy khiến lượng phát hành của báo giấy nói chung, trong đó có báo giấy Lao động Thủ đô sụt giảm. Cùng đó, do báo Lao động Thủ đô luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố, nghị quyết, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, không có yếu tố giật gân, câu khách nên không thể phát hành ra thị trường bằng con đường bán trên mặt sạp.

Thêm nữa, do đời sống CBPVNV còn thấp, nhuận bút chưa cao, báo Lao động Thủ đô chưa thu hút được các bài viết có chất lượng nổi bật, đôi khi chất lượng bài viết còn khô cứng. Đặc biệt, thời gian qua cũng là giai đoạn cơ quan quản lý báo chí triển khai công tác kiện toàn Quy hoạch báo chí, xiết chặt quản lý báo chí nên đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng cán bộ, phóng viên và hoạt động chung của tở báo.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-BTV là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để nâng cao và ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa tiếng nói của tổ chức CĐ và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô, ban lãnh đạo cùng tập thể CBPVNV của Báo luôn cố gắng, nỗ lực, tìm ra những biện pháp quyết liệt nhất.

Cụ thể, để nâng cao chất lượng nội dung của báo, Chi bộ, Ban biên tập và BCH Công đoàn cơ quan báo Lao động Thủ đô thường xuyên phát động các phong trào thi đua Lao động giỏi, Người tốt việc tốt trong CBPVNV, kêu gọi cán bộ phóng viên nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, có nhiều sáng kiến sáng tạo trong công việc được giao, góp phần để báo Lao động Thủ đô có chỗ đứng vững vàng trong làng báo Thủ đô nói riêng và báo chí cả nước nói chung.

Chi bộ, Ban biên tập báo Lao động Thủ đô cũng chủ trương xây dựng tòa soạn báo Lao động Thủ đô thành tòa soạn báo năng động, hội tụ, đa phương tiện, vừa sản xuất báo in, vừa sản xuất báo điện tử đồng thời có những hoạt động xã hội theo đúng tôn chỉ mục đích, tạo được tiếng vang và ngày càng khẳng định thương hiệu báo Lao động Thủ đô.

phat huy hieu qua hon nua tieng noi cua to chuc cd
Báo Lao động Thủ đô ngày càng khẳng định là món ăn tinh thần không thể thiếu của CNVCLĐ

Đặc biệt, Chi bộ, Ban biên tập báo Lao động Thủ đô đã tập trung chỉ đạo, định hướng để nâng cao chất lượng các tin bài, xây dựng các chuỗi bài có nội dung thiết thực với CNLĐ. Hiện trên báo giấy Lao động Thủ đô (xuất bản 3 kỳ/tuần) luôn ổn định chuyên mục phổ biến chính sách pháp luật, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ như chính sách về lương, BHXH, chuyên mục sức khỏe, Lao động- Công đoàn…Song song với tiếp tục tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tổ chức CĐ và TP Hà Nội, tuyên truyền hiệu quả các hoạt động lớn của Thủ đô và đất nước, Báo cũng đã tăng diện tích phản ánh hoạt động của các cấp CĐ Thủ đô, phản ánh đời sống, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ lên 4 trang/số báo.

“Việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, giúp báo Lao động Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của tổ chức CĐ và phong trào CNVCLĐ, là địa chỉ tin cậy để NLĐ gửi gắm những tâm tư, tình cảm, vướng mắc, băn khoăn trong lao động và cuộc sống”- ông Nguyễn Mẫn Nhuệ khẳng định.

Hiệu quả phát hành chưa như mong muốn

Cũng theo ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, song song với nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung, để triển khai hiệu quả Nghị quyết 07/NQ-BTV, Ban biên tập báo Lao động Thủ đô cũng quyết liệt thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao số lượng phát hành.

Ban biên tập báo đã thành lập Ban điều hành công tác triển khai Nghị quyết 07/NQ-BTV, Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ của LĐLĐ Thành phố do đồng chí Tổng biên tập làm trưởng ban, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ liên quan.

Ban biên tập đã tổ chức các đoàn công tác của báo tới làm việc với các LĐLĐ quận, huyện, ngành, Tổng Công ty để triển khai Nghị quyết cũng như đôn đốc cán bộ, phóng viên bám sát hơn nữa, phản ánh kịp thời hơn nữa các hoạt động của cơ sở.

phat huy hieu qua hon nua tieng noi cua to chuc cd
Lãnh đạo báo Lao động Thủ đô làm việc với CĐ các KCN&CX Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 07/NQ-BTV

Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ cho biết, đến nay, báo đã triển khai Nghị quyết 07/NQ-BTV đến 100% (44 đầu mối) LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở. Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn, kết quả chưa được như mong muốn. Sau hơn một năm thực hiện, đến thời điểm 31/12/2016, mới có 32/44 đơn vị triển khai Nghị quyết, chiếm tỷ lệ 72,72%. Qua tổng hợp số liệu từ hợp đồng phát hành với các đơn vị CĐ cấp trên cơ sở, đến 31/12/2016, các đơn vị CĐ cấp trên cơ sở thực hiện mua báo theo Nghị quyết được 1398 tờ/kỳ (Nghị quyết đặt ra 2000 tờ/kỳ). Số lượng phát hành chung không tăng so với trước khi thực hiện Nghị quyết, thậm chí còn giảm, trung bình mỗi số giảm 118 tờ.

Về phát hành năm 2017, hiện mới có 22/44 đơn vị đặt mua báo, với tổng số lượng 910 tờ/kỳ (đạt 45,5% so với con số Nghị quyết đề ra), giảm so với năm 2016 là 488 tờ, so với Nghị quyết còn thiếu 1090 tờ.

Qua khảo sát từ các đơn vị, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế trên trong đó có lý do kinh phí eo hẹp, công tác phát hành báo có lúc, có nơi chậm hoặc chưa đến được với cán bộ CĐ.

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, vì mục tiêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 07/NQ-BTV; đại diện LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở đã có những ý kiến đóng góp với báo Lao động Thủ đô về chất lượng nội dung và đặc biệt là về công tác phát hành.

Thay mặt lãnh đạo báo Lao động Thủ đô, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cán bộ CĐ. Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng chia sẻ với đại biểu những khó khăn mà báo Lao động Thủ đô phải đối mặt trong thực tế hoạt động báo chí nói chung và triển khai thực hiện Nghị quyết 07/NQ-BTV nói riêng đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của các cấp CĐ Thủ đô để tờ báo ngày càng có vị thế, xứng đáng là tiếng nói của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ.

Đồng chí Tổng Biên tập cũng khẳng định, thời gian tới báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng tờ báo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của báo trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm thực hiện tốt nhất việc phát hành báo Lao động Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ thành phố. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhấn mạnh: "Nghị quyết số 07 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội cho NLĐ ở những DN còn khó khăn sẽ được tiếp cận với báo Lao động Thủ đô. NQ có tính khả thi cao vì đã chỉ rõ đối tượng thụ hưởng và nguồn kinh phí để mua báo".

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố yêu cầu thời gian tới Báo Lao động Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tờ báo. LĐLĐ các quận, huyện, ngành, CĐ cấp trên cơ sở cần đưa nội dung mua báo Lao động Thủ đô vào dự toán ngân sách của năm; Trong các cuộc giao ban cần đưa nội dung này vào để nhớ và thực hiện. LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và báo Lao động Thủ đô phải phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền và phát hành để thực hiện tốt những nội dung Nghị quyết đề ra.

Để Nghị quyết 07/NQ-BTV được thực hiện hiệu quả hơn nữa, báo Lao động Thủ đô đề xuất với thường trực LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở 8 kiến nghị. Trong đó, Báo Lao động Thủ đô đề nghị thường trực LĐLĐ Thành phố có văn bản chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, ngành, CĐ cấp trên cơ sở tiếp tục đặt mua báo Lao động Thủ đô năm 2017 và các năm kế tiếp theo Nghị quyết 07/NQ-BTV. Việc mua báo theo Hướng dẫn 17/HD- LĐLĐ của LĐLĐ Thành phố, thay định mức số tiền cho mỗi đơn vị bằng định mức số lượng tờ báo mỗi kỳ.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này