TPHCM triệt phá băng cướp táo tợn

16:51 | 16/02/2017
Công an quận 7, Công an TP HCM đã triệt phá một nhóm cướp nguy hiểm, vô cùng manh động.
tphcm triet pha bang cuop tao ton Bắt băng nhóm nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng
tphcm triet pha bang cuop tao ton Chiêu trò mới: Phát tờ rơi rồi đánh thuốc mê cướp tài sản
tphcm triet pha bang cuop tao ton Cảnh giác với tội phạm cướp taxi

Các đối tượng trong băng cướp gồm Giang Quốc Khánh (SN 2000), Trần Thanh Vinh (SN 1998), Vũ Hoàng Minh Tú (SN 1999), Nguyễn Văn Trung (SN 2000), Hồ Hoàng Thành (SN 2000) và Hồ Văn Thuận (SN 1997) cùng trú tại TP HCM.

Cơ quan công an xác định, Khánh và Vinh cầm đầu băng nhóm cướp táo tợn này. Bước đầu các đối tượng khai đã thực hiện gây ra nhiều vụ cướp giật tại các quận 6, 7, 8 và huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đây là các đối tượng không nghề nghiệp, mê game. Để có tiền ăn chơi, chúng lên kế hoạch đi cướp vào ban đêm. Theo đó, chiều muộn chúng tập trung tại một quán cà phê ở đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) rồi phân chia kế hoạch cho từng đối tượng.

tphcm triet pha bang cuop tao ton
Các đối tượng trong băng cướp

Khi nạn nhân chống đối hoặc người đi đường can thiệp, đối tượng cảnh giới có nhiệm vụ cản trở để cho những tên khác tẩu thoát. Hàng đêm, chúng di chuyển trên xe máy lưu thông khắp các tuyến đường các quận, huyện tìm các nạn nhân sơ hở để hành động.

Để dễ bề hành động, uy hiếp, bọn chúng nhắm tới nạn nhân thường là phụ nữ hoặc thanh niên đi xe máy một mình ở đường vắng. Khi đó, đối tượng chính sẽ điều khiển xe máy áp sát, bất ngờ đạp nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng hung khí khống chế. Nếu nạn nhân kháng cự hay kêu cứu chúng sẽ dùng vũ lực đánh đập, cướp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

Xác định đây là một nhóm cướp táo tợn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 29/1, Công an quận 7 đã bắt giữ được 3 đối tượng. Từ lời khai của những tên bị bắt, từ ngày 11 đến 14/2, các đối tượng còn lại của băng cướp đã bị bắt giữ.

N.Hải

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này