Chế độ ăn cho trẻ béo phì

12:06 | 16/02/2017
Sau dịp Tết, nhiều trẻ có hiện tượng tăng cân bất thường. Để giúp trẻ cân bằng lại chế độ ăn, tránh tình trạng tăng cân quá mức, các bậc phụ huynh nên thay đổi lại thực đơn, xây dựng lại bữa ăn hợp lý, cân đối cho trẻ.
che do an cho tre beo phi Trẻ “nghiện” điện thoại thông minh dễ bị béo phì
che do an cho tre beo phi Đồ ngọt: 'Kẻ thù' của nhiều vấn đề sức khỏe
che do an cho tre beo phi Trẻ em cũng mắc bệnh gan nhiễm mỡ
che do an cho tre beo phi Phát hiện đột biến gen MC4R chi phối khẩu vị con người
che do an cho tre beo phi
Trẻ béo phì cần có chế độ ăn hợp lý.

Theo Ths.Bs Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng), phụ huynh nên hạn chế tất cả những thức ăn có nhiều chất béo và đường ngọt: thức ăn nhanh (fasfood): gà KFC, khoai khoai tây chiên, bate, xúc xích, lạp sườn, ngừng không ăn bánh chưng nhất là bánh chưng rán, giò mỡ, thịt ba chỉ, cơm rang, da gà, đùi gà, không uống nước ngọt và ăn bánh kẹo.

Hạn chế các thức ăn nhiều tinh bột như cơm, bánh mỳ, phở, xôi… mỗi bữa chỉ nên ăn 1 lưng bát cơm đối trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, trẻ trên 6 tuổi cũng chỉ ăn 1 miệng bát. Thức ăn mặn hàng ngày nên cho ăn nhiều cá, tôm, thịt nạc thăn, thịt lườn gà với số lượng vừa phải (không ăn quá 50g/bữa). Tăng cường ăn rau xanh và các loại quả ít ngọt như: bưởi, củ đậu, thanh long, dưa chuột, táo ta, lê, ổi, hạn chế ăn các loại quả ngọt như: mít, nhãn, na, chuối, nho ngọt.

Bên cạnh chế độ ăn uống, thì việc tăng cường vận động tập thể dục thể thao là vô cùng quan trọng nên cho trẻ đi bộ, đạp xe, leo cầu thang, nhảy dây, chơi cầu lông, bơi lội…là rất cần thiết, ít nhất phải vận động từ 1 - 2 h/ngày mới có hiệu quả. Hạn chế xem ti vi, chơi điện tử, ngồi, nằm quá nhiều.

Để làm được điều đó chính cha mẹ phải làm gương cho trẻ noi theo: cha mẹ cũng phải ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước, và tham gia vận động tập thể dục cùng con.

Ngọc Thủy (ghi)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này