“DanceMotion USA” khởi động tại Hà Nội

10:10 | 12/02/2017
Trong khuôn khổ chương trình “DanceMotion USA” năm 2017, Vũ đoàn Stephen Petronio (SPC) tiến hành chuyến giao lưu nghệ thuật tại Việt Nam từ ngày 9 - 21/2/2017, khởi đầu tại Thủ đô Hà Nội, trong đó có đêm diễn 12/2 tại Nhà hát Lớn. Hoạt động văn hóa này do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.
dancemotion usa khoi dong tai ha noi Khởi động dự án đổi mới giáo dục phổ thông
dancemotion usa khoi dong tai ha noi Đan Mạch và Việt Nam kết nối trường học và doanh nghiệp trong đào tạo nghề
dancemotion usa khoi dong tai ha noi Tạo cơ hội việc làm bền vững cho nữ CNLĐ khu CN Bắc Thăng Long
dancemotion usa khoi dong tai ha noi
Các thành viên SPC (Hoa Kỳ) và giáo viên, sinh viên múa Việt Nam trong buổi giao lưu nghề nghiệp tại Trường Cao đẳntg Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: L.Q.V

“DanceMotion USA” là một chương trình của Vụ Giáo dục và Văn hóa (trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ), được thực hiện bởi Học viện Âm nhạc Brooklyn (BAM) nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và giới thiệu tới khán giả những tác phẩm múa đương đại của Hoa Kỳ.

Kể từ khi “DanceMotion USA” ra mắt vào năm 2010, 20 vũ đoàn của Hoa Kỳ đã tới nhiều khu vực trên thế giới để đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Năm 2012, “DanceMotion USA” cũng đã tiến hành chuyến giao lưu đầu tiên ở Việt Nam. Lần này, ngoài điểm dừng chân ở Việt Nam, SPC còn sẽ có mặt tại Singapore và Thái Lan.

dancemotion usa khoi dong tai ha noi
Biên đạo múa Stephen Petronio (bên trái ảnh) chia sẻ về nghệ thuật múa đương đại. Ảnh: L.Q.V
dancemotion usa khoi dong tai ha noi
Các thành viên SPC giới thiệu một số tác phẩm múa đương đại. Ảnh: L.Q.V

áng 10/2, nhà biên đạo múa Stephen Petronio và những thành viên SPC đã có cuộc giao lưu nghề nghiệp với sinh viên, giáo viên chuyên ngành múa của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Theo Stephen Petronio, ông xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, đến với nghệ thuật múa từ thách thức của một cô gái và nay bén duyên với nghệ thuật múa đương đại. Các tác phẩm được SPC trình diễn đều có điểm chung thể hiện “sự liên kết năng lượng của cơ thể với không gian” và “muốn mọi người cảm nhận hơn là hiểu”.

Trong ngày 14/2, SPC có các cuộc giao lưu với những trẻ em thiếu may mắn đang sinh hoạt tại các cơ sở Black Bos và Kinergie Studio ở Hà Nội. Trong thời gian ở Việt Nam, SPC sẽ tiếp tục tổ chức biểu diễn và giao lưu tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này