“Giúp trò hiểu hơn về ý nghĩa của việc gói bánh chưng ngày Tết”

08:43 | 22/01/2017
Đó là chia sẻ của cô Đỗ Ngọc Huệ - Hiệu trưởng Trường tiểu học Văn Chương trong hoạt động dạy học sinh gói bánh chưng ngày Tết vừa được tổ chức tại chính ngôi trường các em theo học.
giup tro hieu hon ve y nghia cua viec goi banh chung ngay tet Ngày hội từ thiện “Xuân yêu thương”
giup tro hieu hon ve y nghia cua viec goi banh chung ngay tet Bánh chưng Lỗ Khê đậm đà hương vị Tết
giup tro hieu hon ve y nghia cua viec goi banh chung ngay tet "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" năm 2017
giup tro hieu hon ve y nghia cua viec goi banh chung ngay tet
Các em học sinh được xem video về hướng dẫn gói bánh cũng như câu chuyện kể về ý nghĩa của việc gói bánh chưng trong dịp Tết đến, xuân về.

Theo cô Huệ, gói bánh chưng là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi kỹ năng sống, là hoạt động rất quan trọng. Bởi, với các em sinh ra ở nông thôn sẽ có nhiều dịp tập gói bánh chưng hoặc có thể trực tiếp xem người thân gói. Tuy nhiên, với các em học sinh ở thành thị thì cơ hội này rất ít, thậm chí có em chưa bao giờ được xem gói bánh chưng. Vì vậy, thông qua hoạt động dạy học sinh gói bánh chưng sẽ là dịp quan trọng để giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong dịp Tết đến, xuân về.

“Những chiếc bánh chưng được gói bằng đôi bàn tay nhỏ bé còn vụng về của các em, nhưng đối với các thầy, cô cũng như phụ huynh các em thì luôn là những sản phẩm đẹp và hoàn hảo nhất. Từng công đoạn các em làm, từng bước các em gói sẽ được các thầy cô hướng dẫn, giải thích tỉ mỉ, từ đó các em sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của việc gói bánh chưng trong ngày Tết” – cô Huệ chia sẻ.

giup tro hieu hon ve y nghia cua viec goi banh chung ngay tet
Qua hoạt động gói bánh Chưng các em sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của việc gói bánh Chưng trong ngày Tết

Lần đầu tiên được tham gia hoạt động gói bánh Chưng, em Đỗ Thị Ngọc Anh – lớp 1A1 cho biết, em rất vui vì được tham gia hoạt động này. Em hy vọng ngày Tết bố mẹ em sẽ gói bánh Chưng để em được tham gia. Còn đối với các em học sinh lớp 3, việc gói bánh chưng đối với các em cũng rất lạ lẫm, em Ngô Đức Minh – lớp 3A4 hào hứng chia sẻ: “Con rất hứng thú với công việc này, vì ngày thường bố mẹ thường không muốn cho con đụng vào thịt vì sợ con bị bẩn tay. Nhưng khi gói bánh chưng ở trường con được tự tay múc gạo, cầm thịt để cho vào bánh, con thấy rất thú vị”.

giup tro hieu hon ve y nghia cua viec goi banh chung ngay tet
Nhiều bạn học sinh tỏ ra rất hứng thú trong việc gói bánh Chưng

Được biết, năm nay, nhà trường tổ chức cho các con gói 700 cái bánh chưng (trong đó, giáo viên trường sẽ gói tặng học sinh nghèo 60 cái bánh).

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này