Bình đẳng để thăng hoa

06:57 | 25/12/2016
Tuy ít nói ra nhưng hầu hết người trong cuộc đều ngầm hiểu rằng: sự hòa hợp trong đời sống chăn gối vợ chồng có ảnh hưởng và quyết định rất lớn đến hạnh phúc gia đình.
binh dang de thang hoa Cái kết có hậu của một tình yêu “đứt gánh”
binh dang de thang hoa “Ghen” - chất xúc tác cho cảm xúc thăng hoa?

Thực tế, nhiều đôi vợ chồng vẫn chưa coi vấn đề tế nhị gối chăn là một “mảng” cần được quan tâm như các vấn đề khác trong gia đình như: làm kinh tế, nuôi dạy con cái, xây dựng nhà cửa, quan hệ nội ngoại…Vì thế họ cứ để “tự nhiên” rồi chờ đợi đến mệt mỏi “cái hòa hợp cần thiết” của cuộc sống lứa đôi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Hôn nhân trục trặc, những mối quan hệ ngoài luồng , sự tổn thương, đỏ vỡ…và những bi kịch ám ảnh…đã từng xảy ra.

binh dang de thang hoa
Ảnh minh họa.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự “lệch pha” trong đời sống tình dục vợ chồng, Nhưng phải khẳng định rằng sự nhận thức chưa đúng về bình đẳng giới giữa nghĩa vụ và quyền lợi trong “chuyện ấy” khiến cho không ít cặp vợ chồng dù rất yêu thương nhau nhưng thật khó để thăng hoa trong cuộc sống riêng tư thầm kín của mình.

Chị M không giấu vẻ bức xúc kể: Chồng mình không chỉ gia trưởng trong mọi chuyện mà kể cả trong sinh hoạt vợ chồng. Ông ấy cứ làm như mình là vật sở hữu, muốn lúc nào là phải chiều, không cần biết vợ có vui vẻ, hứng thú hay không, Nhiều lúc vừa giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, mệt bã người chỉ muốn nghỉ ngơi, ông ấy đi nhậu nhẹt ở đâu về, hứng chí lôi vợ vào phòng, hùng hục một hồi rồi lăn ra ngủ, nhìn phát khiếp. Nói thật, mình ngán chuyện ấy đến tận cổ, cứ nhìn thấy chồng về đến cửa là…sợ. ( chị ấy mới chớm 40 thôi nhé)

Trong nhận thức của nhiều đấng mày râu ( nhất là các thế hệ 6X trở lên) có thể do ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến nên nặng về quyền lợi hơn là nghĩa vụ. Trong khi phụ nữ thì ngược lại (có lẽ do bản tính Á Đông), họ coi chuyện gối chăn như một nghĩa vụ của người vợ với chồng, phục vụ chồng vô điều kiện mà chưa có ý thức rằng hưởng thụ khoái cảm tình dục trong cuộc sống vợ chồng cũng là một quyền lợi chính đáng của người đàn bà,

Một người đàn ông rất yêu vợ tâm sự: Khi ra nước ngoài tôi thấy phụ nữ họ rất mạnh dạn bày tỏ cảm xúc yêu đương với chồng. Nhưng phụ nữ Việt Nam thì ngược lại mà vợ tôi là một ví dụ. Cô ấy chưa bao giờ muốn được “ yêu” thì phải. Mọi cuộc đều do tôi chủ động, cô ấy không bộc lộ tín hiệu gì nên tôi cũng chẳng biết vợ mình có thỏa mãn hay không. Dẫn dắt mãi mà vợ chẳng có hứng thú thì cũng chán. Tôi cần một người vợ để yêu thương, sinh con đẻ cái mà còn có thể chia sẻ với tôi về cả tinh thần và thể xác nữa. Đó mới là cuộc sống vợ chồng có ý nghĩa đầy đủ .

Các đôi vợ chồng trẻ còn gặp trục trặc như vậy. Các cặp vợ chồng bước vào giai đoạn có nhiều chuyển biến phức tạp về tâm sinh lí cũng gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm lại tiếng nói chung trong vấn đề khó nói này.Những đôi vợ chồng bằng tuổi nhau hoặc vợ hơn chồng vài tuổi khi vợ bước vào tuổi mãn kinh, yếu tố tâm lí cộng với sự thay đổi nội tiết khiến cho các bà rất sợ gần gũi chồng, coi như hết nghĩa vụ, thậm chí “cấm vận” luôn. Đó chính là một trong những nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng già.

Thiếu hài hòa trong quan hệ chăn gối vợ chồng là một trong những nguyên nhân góp phần làm tăng tỉ lệ li hôn. Muốn bảo vệ gia đình trước nguy cơ tan vỡ, các cặp vợ chồng cần quan tâm, “đầu tư” hơn nữa vào đời sống gối chăn của mình bằng tình cảm và sự hiểu biết cần thiết, chính đáng.

Cuộc sống gối chăn khi được thăng hoa nó là liều thuốc tuyệt diệu nhất giúp con người cân bằng về tâm sinh lí, có lợi cho sức khỏe. Hơn hết nó là biểu hiện mạnh mẽ, mãnh liệt nhất của tình yêu và một hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn.

M.Nguyệt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này