Hàng rong, ăn xin

Không thể vịn mãi khó, khổ

09:50 | 23/12/2016
Thời gian gần đây, nhất là dịp cuối năm, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách xuất hiện nhan nhản ở một số khu vực, tuyến phố.
khong the vin mai kho kho Không để tồn tại bán hàng rong tại phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm
khong the vin mai kho kho Ba bộ cùng siết hàng rong

Vào sáng sớm và chiều tối, ở các công viên, quán cà phê, quán nhậu, chợ... trên địa bàn Hà Nội đều dễ dàng bắt gặp các đối tượng ăn xin, bán hàng rong. Những nơi hàng rong di động thường tới là chùa chiền, quán xá, bến xe,bến tàu... Đặc biệt, thời điểm cuối năm, vấn nạn này càng có xu hướng tăng mạnh.

khong the vin mai kho kho
Bến xe khách phía Nam sáng 22/12.

Khảo sát của phóng viên tại khu vực đông đúc lại có nhiều hàng ăn vỉa hè bình dân như phố Lương Định Của, Phạm Ngọc Thạch (Q. Đống Đa – Hà Nội), nhiều khách ngồi ăn liên tục bị làm phiền bởi những lời mời chào của người ăn xin, bán hàng rong. Người lành dùng xe đẩy người tàn tật, trẻ em cho ăn mặc rách rưới, người sáng mắt dẫn dắt người mù đến ăn xin... cứ thế liên tục chào mời khách, mặc cho nhân viên nhà hàng vừa bưng đồ, vừa xua đuổi.

Theo nhiều chủ quán trên tuyến phố Lương Định Của thì , chiều nào, quán cũng có người ăn xin, bán hàng rong “ghé thăm”, trong đó, nhiều nhất là đối tượng trẻ em, phụ nữ. Họ đến từng bàn để xin. Nhiều người tỏ ra khó chịu do đã bị xin nhiều lần nhưng không dễ được buông tha bởi các đối tượng ăn xin sẵn sàng chây ỳ, chèo kéo xin cho kỳ được mới chịu bỏ đi chỗ khác. Ở những khu vực có mật độ người đông đúc như ga tàu, bến xe... tình trạng ăn xin, hàng rong dịp này cũng xuất hiện trở lại. Mặc dù thời gian qua, cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên sáng 22/12 tại bến xe khách phía Nam, mặc dù tình trạng này đã giảm đi trông thấy nhưng vẫn còn một số đối tượng “ngoan cố” vẫn hoạt động chui lủi phía ngoài đường, ngay trước cổng bến.

Ông Vương Duy Toàn – Phó giám đốc bến xe khách phía Nam cho biết, hiện tượng hàng rong bấy lâu nay đã trở thành nỗi nhức nhối ở bến xe khách phía Nam, tuy nhiên thời gian gần đây, với sự nỗ lực của ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng cảnh sát bến xe nên về cơ bản, tình trạng này đã được khắc phục từ 2 năm nay. “ Thời điểm cuối năm, bến xe phía Nam thường xuyên phát thanh trên hệ thống loa phát thanh về các quy định của bến xe. Lực lượng bảo vệ kết hợp cùng công an trạm đã nhắc nhở, thu giữ và xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời cũng nhắc nhở hành khách không nên mua hàng rong để hạn chế bớt việc gây mất trật tự ở bến xe...” – Ông Vương Duy Toàn cho biết thêm.

Vẫn biết việc giải quyết nạn ăn xin tại một thành phố lớn tập trung một lượng không nhỏ người nhập cư như Hà Nội không phải việc dễ dàng. Tuy vậy, khi các cơ quan chức năng vào cuộc và được sự ủng hộ của người dân, chắc chắn vấn nạn này sẽ được kiểm soát và hạn chế đáng kể.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này