Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016)

Chung sức xây dựng Thủ đô giàu, đẹp

11:43 | 17/11/2016
Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), trong những ngày qua tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết dân tộc với bà con nhân dân.
chung suc xay dung thu do giau dep Truyền thống văn hiến, tình yêu Hà Nội và sức vươn của Thủ đô Anh hùng
chung suc xay dung thu do giau dep Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Tối 15/11, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Liên khu dân cư 10, 11, 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng được dự ngày hội tại Liên khu dân cư 10,11,12 và biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được, chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu dân cư ngày càng vững chắc.

chung suc xay dung thu do giau dep
Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và TP Hà Nội chung vui với bà con.

Phó Thủ tướng cho rằng mọi phong trào, các cuộc vận động đều bắt nguồn từ cơ sở, trong đó vai trò của khu dân cư là rất quan trọng và nhân dân là chủ thể trong sự phát triển của đất nước. Vì vậy, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi khu dân cư có ý nghĩa vô vùng quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn thách thức nhiệm vụ phát triển đất nước là hết sức nặng nề rất cần sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó, có bà con trong liên khu dân cư 10,11,12.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, mong muốn bà con nhân dân trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng qua việc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong thi đua yêu nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gìn giữ khu dân cư an ninh trật tự, xanh sạch đẹp, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội xứng đáng là địa bàn khu dân cư kiểu mẫu của Thủ đô, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của Hà Nội và đất nước.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cùng Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Liên khu dân cư 6, 7, 8, 9 phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Chia vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng khi bộ mặt đô thị của phường Điện Biên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng chí khẳng định, kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Liên khu dân cư số 6, 7, 8, 9 trong thời gian qua.

Cũng thời gian này, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức. Tại đây, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Trước đó, ngày 12/11 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tham dự và chung vui với bà con Khu dân cư số 14, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chủ trương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được thực hiện hơn 13 năm nay. Đây là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một trong bốn thành tố quan trọng của hệ thống chính trị, đồng thời cũng là dịp để nhân dân trong các khu dân cư tổng kết việc xây dựng đời sống văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết cũng như phát huy dân chủ trong việc xây dựng các khu dân cư vững mạnh.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy những điểm tích cực, những mô hình tiên tiến, gương Người tốt việc tốt, tăng cường sự đồng thuận của xã hội; phát huy tình làng nghĩa xóm, truyền thống của dân tộc Việt Nam trong việc xây dựng đô thị văn minh; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công tác mặt trận; phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

A.Tùng (tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này