Cứu sống bé gái bị ứ 0,5 lít máu kinh trong tử cung

16:05 | 05/11/2016
Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy được 0,5 lít máu trong tử cung và vòi trứng cho bé gái 12 tuổi do bị dị dạng bộ phận sinh dục hiếm gặp.
cuu song be gai bi u 05 lit mau do di dang bo phan sinh duc hiem gap Ca mổ cứu sống cô giáo trẻ bị tai nạn khi mang thai 28 tuần
cuu song be gai bi u 05 lit mau do di dang bo phan sinh duc hiem gap Bé Gấu – con của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã được xuất viện
cuu song be gai bi u 05 lit mau do di dang bo phan sinh duc hiem gap Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu sau khi tự phá thai bằng thuốc

Theo đó, khoảng 5 tháng nay, cháu T.H, tháng nào cũng bị cơn đau bụng quằn quoại hành hạ 3, 4 ngày. Càng về sau cơn đau càng dữ dội, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại BV Phụ sản Trung ương. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán, nguyên nhân đau bụng của cháu T.H là do bị dị dạng bộ phận sinh dục hiếm gặp dẫn tới ứ kinh. Theo thống kê, trong khoảng hàng ngàn người thì mới có 1 trường hợp bị dị dạng bộ phận sinh dục như bệnh nhân T.H.

Tiếp xúc với chị Hoa - mẹ cháu T.H được biết, cháu phát hiện bị rò phân từ hậu môn lên âm đạo sau khi sinh ra được 3 tuần tuổi. Tuy nhiên, khi đó, vì quá nhỏ nên chưa thể phẫu thuật được. Ngoài ra, một chân của cháu cũng bị tật, đi tập tễnh từ nhỏ. Tới khi được 9 tháng tuổi, các bác sĩ BV Nhi Trung ương đã phẫu thuật lần 1 cho cháu. Sau khi phẫu thuật, cháu vẫn không tự chủ đại, tiểu tiện được.

“Từ đó đến nay, cháu phải sống chung với nhiều nỗi bất tiện. Đôi khi, chỉ cần đi ngoài không đúng giờ, hoặc ho một tiếng là chất thải có thể ra ngoài. Cháu phải đóng bỉm suốt ngày”, mẹ cháu T.H chia sẻ.

cuu song be gai bi u 05 lit mau do di dang bo phan sinh duc hiem gap
PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc BV Phụ sản Trung ương đang thăm khám bệnh nhi sau phẫu thuật

Theo PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã cùng các bác sĩ Khoa ngoại nhi (Bệnh viện Việt Đức) hội chẩn với mong muốn cùng phối hợp phẫu thuật để vừa giải quyết được tình trạng rò phân từ hậu môn xuống âm đạo, vừa giải quyết được tình trạng ứ kinh do dị dạng bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, kết quả hội chẩn cho thấy, cơ thắt hậu môn đã bị đứt và không thể hồi phục được. Vì vậy, BV Phụ sản Trung ương tiến hành phẫu thuật giải quyết tình trạng ứ kinh cho bệnh nhân.

“Cái khó của cuộc phẫu thuật này là hậu môn và đường âm đạo cách nhau chỉ một mảnh da mỏng như tờ giấy. Điều đáng ngại nhất là có thể phẫu thuật vào bàng quang hay trực tràng” - PGS.TS Vũ Bá Quyết chi sẻ.

Cũng theo PGS.TS Quyết, như người bình thường sẽ thấy tháng ở đường âm đạo nhưng ở bệnh nhân T.H do âm đạo bị dính liền với hậu môn nên kinh không thể thoát ra ngoài. Nếu không phẫu thuật kịp thời, ứ kinh sẽ khiến cho bệnh nhân khổ sở vì những cơn đau bụng. Kinh ứ lâu ngày sẽ làm cho tử cung và 2 vòi trứng giãn to, máu kinh sẽ trào ngược vào tử cung gây nhiễm khuẩn, nhiễm trùng có thể dẫn tới tử vong.

Chia sẻ về kết quả của ca phẫu thuật, PGS.TS. Quyết cho biết, hiện tại cuộc mổ thành công tới 99%, tỷ lệ âm đạo của bệnh nhân có thể dính lại là rất thấp. Sau phẫu thuật, cháu T.H sẽ không bị ứ kinh như trước nữa, sẽ có kinh đều và không bị đau bụng, khả năng làm mẹ sau này của cháu sẽ như người bình thường.

“Về tình trạng ứ kinh của cháu đã được giải quyết nhưng về tình trạng rò phân, chất lượng cuộc sống sau này, đảm bảo cho cháu có một cuộc sống như người bình thường, không phải mang bỉm nữa thì vẫn cần tiếp tục trải qua những phẫu thuật tiếp theo bằng cách làm hậu môn nhân tạo nhưng sẽ tốn rất nhiều chi phí” – PGS.TS. Quyết cho biết thêm.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này