Mẹ nhầm cồn là nước muối, bé 12 tháng tuổi phải nhập viện

22:31 | 23/08/2016
Thấy chai cồn 90 độ tưởng chai nước muối sinh lý, người mẹ đã bơm gần 20ml vào mũi của bé 12 tháng tuổi đẻ rửa. Kết quả, bé phải nhập viện vì bị viêm phổi.
me nham con la nuoc muoi be 12 thang tuoi phai nhap vien Liên tiếp trẻ nhập viện do đuối nước
me nham con la nuoc muoi be 12 thang tuoi phai nhap vien Viêm phổi, ho gà tấn công trẻ
me nham con la nuoc muoi be 12 thang tuoi phai nhap vien TP Hồ Chí Minh: Bệnh tay chân miệng đang bước vào đỉnh dịch

Đó là trường hợp bệnh nhi Đỗ Đình P, 12 tháng tuổi (ở Đống Đa, Hà Nội) vừa được Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận. Gia đình bé P cho biết, 19h ngày 17.8, mẹ bé do sơ suất, đã lấy nhầm lọ cồn 90 độ đựng trong lọ có kích cỡ, hình dáng và nhãn mác gần giống với lọ nước muối để bơm rửa mũi cho con.

Số lượng cồn 90 độ bơm vào mũi khoảng gần 20ml. Ngay sau đó, thấy con quấy khóc khác thường, gia đình xem lại mới phát hiện ra đã bơm nhầm cồn vào mũi con. Bố mẹ bé đã xử trí bằng cách rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Tuy nhiên, thấy con vẫn tiếp tục ho và quấy khóc nhiều nên, bố mẹ đã cho bé vào Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) để khám.

me nham con la nuoc muoi be 12 thang tuoi phai nhap vien
Vì nhầm chai cồn 90 độ là chai đựng nước muối sinh lý, người mẹ đã dùng để rửa mũi cho con

Kết quả sau khi khám bé P bị viêm phổi. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng Khoa Nhi cho biết: việc nhỏ nhầm cồn vào mũi trẻ vô cùng nguy hại. Nó có thể dẫn đến bỏng do kích thích niêm mạc mũi. Nặng hơn, nếu hít phải nhiều có thể dẫn đến ngộ độc cồn, viêm phổi.

Mặc dù đã liên tục cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng PGS Dũng cho biết, gần như tháng nào Khoa Nhi cũng phải tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi bị các sự cố do sơ xuất trong gia đình như: bị nhỏ nhầm cồn vào mũi, uống nhầm dầu máy khâu, dầu hỏa... do đựng vào chai trà xanh, Lavie, C2…

PGS. TS. Tiến Dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên hết sức chú ý khi vệ sinh mũi cho con vì chai cồn và chai nước muối rất giống nhau về hình thức và kích cỡ. Nếu chẳng may có sơ xuất, nhầm lẫn thì gia đình nên đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử trí cấp cứu đúng phương pháp. Tuyệt đối, không tự ý xử trí tại gia vì việc xử trí không đúng sẽ dẫn đến việc hóa chất ngấm vào cơ thể nhanh hơn hoặc gây những biến chứng nguy hiểm.

Hà Xuân Vĩnh

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này