Sáng tạo để cải thiện điều kiện lao động

11:17 | 16/08/2016
Sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề điện dân dụng, tháng 12.2009 anh Trịnh Duy Hào vào làm việc tại Cty TNHH DenSo Việt Nam - KCN Thăng Long, Hà Nội - công ty chuyên sản xuất về linh kiện ôtô.  
sang tao de cai thien dieu kien lao dong Sự sáng tạo nhân lên trong mỗi đồ án
sang tao de cai thien dieu kien lao dong Chế tạo thiết bị, mở thêm dây chuyền mới cho công ty
sang tao de cai thien dieu kien lao dong Người phụ nữ say mê nghiên cứu khoa học dược

Từ một công nhân trẻ mới làm quen với công việc trong môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi cao về chuyên môn, với sự ham học hỏi, trách nhiệm và chịu khó, anh Hào luôn hoàn thành tốt công việc được giao, được ban lãnh đạo công ty ghi nhận.

Đặc biệt trong công việc anh Hào không ngừng sáng tạo, nhiều ý tưởng của anh đã được áp dụng mang lại lợi nhuận cao cho công ty. Trong đó ý tưởng sáng tạo chế tạo xe vận chuyển linh kiện tự động của anh đã góp phần giảm bớt rất nhiều làm động và cải thiện điều kiện lao động vất vả của CN.

sang tao de cai thien dieu kien lao dong
Anh Trịnh Duy Hào chia sẻ sáng kiến tại Hội nghị Biểu dương sáng kiến sáng tạo năm 2016 do UBND và LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức.

Anh Hào chia sẻ ý tưởng của anh được hình thành từ việc hằng ngày chứng kiến các công nhân nữ phải đẩy xe linh kiện rất vất vả, nhất là những ngày nắng nóng. Mỗi ca làm việc công nhân đẩy xe phải đi quãng đường 8-10 km. Hơn nữa, việc đẩy xe thủ công cũng khiến cho chi phí nhân công dùng cho việc vận chuyến lớn.

Từ những điều này đã thôi thúc anh thực hiện ý tướng phải cải thiện điều kiện làm việc cho CN. Đầu năm 2013, để giảm quãng đường đi bộ, anh Hào đã mua xe đạp 3 bánh và động cơ xe đạp điện về chế tạo ra xe đạp điện 3 bánh. Xe có thể vận chuyển được khối lượng 120kg hàng/1 lượt với vận tốc 5km/giờ.

Anh Hào đã chế tạo được 5 xe như vậy khi áp dụng vào thực tế đã giảm được 15 lao động/3 ca. Không chỉ dừng ở đó, năm 2015, anh Hào tiếp tục trăn trở liệu có thể thay thế xe đạp điện bằng xe tự động chạy theo vạch dẫn đường cố định?

Trong quá trình nghiên cứu chế tạo, anh đã cải tiến để giảm chi phí đến mức tối đa, như việc vận dụng các nguyên vật liệu có sẵn trong công ty hay việc thay thế vạch dẫn đường từ loại bằng đinh từ có giá thành cao sang sử dụng vạch bằng sơn có chi phí thấp. Rồi việc sử dụng các linh kiện trong nước mà không phải mua ở nước ngoài có giá thành cao...

Sau 4 năm nghiên cứu và chế tạo, anh Hào đã cho ra đời chiếc xe tự động chuyên chở linh kiện trong nhà máy. Với xe tự động này, người thao tác chỉ việc móc xe vào đầu kéo rồi bấm nút khởi động, xe sẽ tự đưa linh kiện đến các dây chuyền lắp rạp và tự động nhả hàng xuống đó.

Xe cũng có thể vận chuyển được khối lượng hàng hóa lớn. Đến nay, anh Hòa đã chế tạo được 5 xe tự động khi áp dụng vào sản xuất hiệu quả giảm được 22 lao động. Hiệu quả kinh tế mang lại cho công ty bình quân 2.8 tỉ đồng/năm.

Từ việc chế tạo được máy với kinh phí thấp, hoạt động ổn định, Ban Giám đốc công ty Denso Việt Nam đã quyết định thay toàn bộ CN làm công việc vận chuyển hàng sang làm việc tại các dây chuyền để thay máy tự động vào vận chuyển hàng, vừa mang lại hiệu quả công việc, vừa giảm sự vất vả cho CNLĐ. “Tôi rất vui vì góp phần vào sự phát triển của công ty.

Trong năm tới, tôi sẽ tiếp tục cải tiến chiếc xe tự động này để có thể vận chuyển được khối lượng hàng nặng khoảng 500 kg từ dây chuyển sản xuất đến khu vực xuất hàng” - anh Hào chia sẻ.

Với những thành tích đáng tự hào của mình, vừa qua, anh Trịnh Duy Hào đã vinh dự được nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo 2016” do UBND và LĐLĐ TP trao tặng.

Xuân Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này