Chế tạo thiết bị, mở thêm dây chuyền mới cho công ty

10:16 | 09/08/2016
Với sáng kiến “Chế tạo thiết bị nạp bo mạch 1m2 tự động” cho dây chuyền sản xuất đèn tuýp Led, anh Phạm Trung Kiên - Phó ngành điện tử tự động Xưởng điện tử - LED và thiết bị chiếu sáng cùng 3 cộng sự tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, góp phần mở thêm dây chuyền mới và làm lợi cho công ty số tiền lên tới 24.000USD. 
che tao thiet bi mo them day chuyen moi cho cong ty Người phụ nữ say mê nghiên cứu khoa học dược
che tao thiet bi mo them day chuyen moi cho cong ty Muốn thành công phải có niềm đam mê

Khi được hỏi về đóng góp của mỗi cá nhân góp phần vào thành công của sáng kiến, sáng tạo, không chỉ anh Phạm Trung Kiên mà 3 kỹ sư Lê Trung Sơn, Lý Thanh Đức và Lê Anh Tú đều cho đó là nhiệm vụ hằng ngày, rất bình thường.

Nhưng được biết, tại thời điểm đó, Công ty đang đầu tư một dây chuyền mới, nhưng chưa có thiết bị nạp bo mạch tự động cho máy in kem thiếc (bo mạch có chiều dài là 1m2).

che tao thiet bi mo them day chuyen moi cho cong ty
Anh Kiên (thứ hai từ phải sang) cùng 3 cộng sự đã chế tạo thành công thiết bị mới.

Tại thời điểm đó, theo khảo sát của Công ty, thiết bị nạp bo mạch tự động tại thị trường Trung Quốc có giá lên tới 18.000USD, mà nếu Công ty đặt mua cũng phải đợi thiết kế, chế tạo. Nghe đoàn công tác của Công ty đang đi khảo sát tại Trung Quốc báo về, anh Kiên và các cộng sự đã quyết định chủ động bắt tay vào tự thiết kế, chế tạo sản phẩm.

Anh Kiên chia sẻ: “Thời gian yêu cầu hoàn thành sản phẩm rất ngắn mà mục tiêu đề ra là sản phẩm phải dễ vận hành, phải điều khiển tự động hoàn toàn, nhưng không quá nhiều nút”.

Là đảng viên, lớn tuổi nhất nhóm, lại được giao nhiệm vụ nhóm trưởng nên anh Kiên đã không quản ngại ngày đêm cùng anh em trong nhóm cố gắng mày mò, phát huy mọi nội lực, ứng dụng nguyên nhiên vật liệu mới để hoàn thành mục tiêu.

Kỹ sư Lê Trung Sơn - kỹ thuật viên cơ khí - một thành viên trong nhóm có cống hiến 25% sức sáng tạo cho sự thành công của sản phẩm chia sẻ: Phải làm sao để giảm tối đa sức người khi vận hành là điều khiến cả nhóm trăn trở.

Bởi nếu không chế tạo được sản phẩm, Công ty sẽ mất 1 nhân công tham gia vận hành, chưa kể sản phẩm đầu ra dễ bị hư hỏng, gãy, biến dạng bề mặt... gây lãng phí. Nhưng với sản phẩm sáng tạo mới của nhóm, không những hoàn toàn thay thế cho sức người mà sản phẩm đầu ra có độ chính xác cao.

Với sự nỗ lực sáng tạo của cả nhóm, thiết bị mới được chế tạo thành công với chi phí chỉ bằng 1/3 so với mua thiết bị nạp bo mạch tự động mới. Hiện tại, nhóm đề tài đã thực hiện được 2 thiết bị đưa vào sản xuất ổn định, góp phần tiết kiệm cho Công ty số tiền lên tới 24.000USD.

Từ thành công này, nhóm cũng đang cải tiến tích hợp thêm phần nạp bo mạch với nhiều loại kích thước nhằm tăng tính đa năng cho thiết bị khi sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Chia sẻ niềm vui thành công của cả nhóm, anh Phạm Trung Kiên bộc bạch: Điều cả nhóm hài lòng nhất là sản phẩm đã hoàn thành và được đưa vào ứng dụng kịp thời, đúng tiến độ lắp đặt dây chuyền mới của Công ty, tạo thêm việc làm cho anh em và góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Trong công việc, anh Kiên thường xuyên có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi, hiệu quả cao.

Với sáng kiến này, tỉ lệ đóng góp sáng kiến, sáng tạo của cá nhân anh Kiên là 60%. Đây cũng là sáng kiến được Hội đồng Thi đua Công ty đề xuất Ban Thi đua khen thưởng Thành phố xét khen thưởng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” năm 2016.

Ngọc Lan

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này