Bảo vệ môi trường bằng nhiên liệu củi trấu

14:52 | 14/07/2016
Ông Hoàng Văn Tại - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân Văn Điển - là một trong 4 tấm gương tiêu biểu được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì (LĐLĐ) đề xuất vinh danh “Gương sáng kiến, sáng tạo 2016” cấp thành phố.
bao ve moi truong bang nhien lieu cui trau Đam mê sáng tạo để tiết kiệm sức người
bao ve moi truong bang nhien lieu cui trau Cô giáo có nhiều sáng kiến hay

Dẫu là Tổng giám đốc Công ty CP Phân lân Văn Điển, song bản thân ông Hoàng Văn Tại còn là một tấm gương trong việc tìm tòi, nghiên cứu các biện pháp để tăng hiệu suất, giảm định mức lao động. Cụ thể là những nghiên cứu cải tạo, thu nhỏ dung tích buồng đốt, cải tạo lại ống khí ra cho thẳng với buồng đốt để tăng thu nhiệt lượng...

bao ve moi truong bang nhien lieu cui trau
Ông Hoàng Văn Tại.

Trong vài năm trở lại đây, trước nguồn nhiên liệu đốt đang dần cạn kiệt, thì việc tìm kiếm và ứng dụng thành công các nhiên liệu mới để sử dụng đốt các lò cao là niềm trăn trở của vị lãnh đạo này.

Một trong những sáng kiến của ông Hoàng Văn Tại được đánh giá cao là sử dụng củi trấu thay cho nhiên liệu than đã chính thức được áp dụng, góp phần tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho công ty.

Với đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty mình, ông Hoàng Văn Tại cũng như đội ngũ cán bộ của công ty luôn xác định, bảo vệ môi trường không chỉ cho chính mình, mà cho cả cộng đồng. Một sản phẩm thân thiện môi trường là điều vô cùng quý giá với người tiêu dùng, là xu thế tất yếu của một nền kinh tế xanh.

"Việc sử dụng củi trấu hết sức lợi thế. Ngoài giá thành rẻ, sau khi đốt củi trấu có thể tái sử dụng than trấu vào làm phân bón. Trong khi, nếu sử dụng than đá như trước đây thì sẽ tạo sỉ - một chất thải rắn khó tái sử dụng và gây hại môi trường.

Ngoài ra, việc sử dụng nhiên liệu này sẽ giảm tối đa việc thải khí CO2 ra môi trường. Đề tài này không chỉ giúp chúng tôi tiết kiệm kinh phí rất nhiều, mà còn không gây ra chất thải rắn. Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến lên đến gần 1,5 tỉ đồng/năm" - ông Tại nhấn mạnh.

Được biết, đề tài này cùng với các đề tài trước đây như xử lý khí thải, cải tiến kết cấu lò giảm tiêu hao than, điện và lao động; sử dụng phụ gia đóng bánh quặng tái sản xuất đã làm thay đổi diện mạo công ty, từ chỗ là một cơ sở có nhiều yếu tố độc hại nay trở thành một đơn vị xanh – sạch – đẹp, sản xuất không phế thải rắn, không chất thải lỏng, thân thiện với môi trường.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này