Ấn tượng đẹp "màu áo xanh" tình nguyện

21:12 | 02/07/2016
Kỳ thi THPT quốc gia đã đi được hai phần ba chặng đường. Kỳ thi được chia thành nhiều cụm ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” lần đầu tiên cũng được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành.Nhiều phụ huynh, học sinh cho hay họ có thêm động lực vượt qua khó khăn khi được những tình nguyện viên giúp sức.
an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen Nụ cười thiện nguyện
an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen 13 nghìn sinh viên tham gia “Tiếp sức mùa thi năm 2016”
an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen 74 nghìn sinh viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” năm 2016
an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen Đảm bảo an toàn cho người tham gia tình nguyện hè 2016
an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen Thiết thực chương trình "Tiếp sức người bệnh"
an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen
Các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại cổng trường Giao thông vận tải Hà Nội

16 giờ chiều 2.7, đúng thời điểm các thí sinh kết thúc môn thi thứ 2 của ngày thi thứ hai ( môn thi Vật Lý) thì trời đổ mưa.Trước cổng trường ÂmĐH Giao Thông Vận Tải hàng ngàn phụ huynh vẫn kiên trì đội mưa bám trụ đợi các con. Đặc biệt các bạn sinh viên tinh nguyện của trường ĐH Thuỷ Lợi đã đội mưa đứng sát nhau tạo thành hàng rào tại cổng trường cho các bạn thí sinh nối hàng rời khỏi cổng trường, tránh được tình trạng chen lấn xô đẩy và các em cũng dễ dàng tim được người nhà.

Tại điểm thi Đại học Công đoàn lực lượng thanh niên tình nguyện cũng luôn túc trực trước cổng trường để hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, trông giữ đồ dùng cá nhân, cung cấp bánh ngọt, nước uống, quạt miễn phí.Theo quan sát của PV, hơn 30 sinh viên tình nguyện của đội tiếp sức cụm thi số3 không ngại nắng nóng cũng như mưa gió hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh. 

an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen
 Sinh viên tình nguyện Nguyễn Văn Chính

Bạn Nguyễn Văn Chính (SV năm 2 Đại học Thủy Lợi) cho biết: Năm nay là năm thứ 2 em được vinh dự vào đội tiếp sức mùa thi. Bọn em tập trung tại đây từ ngày 29.6 và công việc sẽ kết thúc sau buổi thi cuối cùng. Công việc chính của chúng em là hướng dẫn các thí sinh đi vào cổng trường và phân luồng giao thông bên ngoài. 

Chúng em cũng hỗ trợ thí sinh tìm phòng trọ, gửi đồ cho các thí sinh và trông đồ để các em chỉ cần mang những giấy tờ cần thiết lên phòng thi. Ngoài ra, công việc thường xuyên của chúng em là hướng dẫn thí sinh thủ tục vào phòng thi đồng thời nhắc nhở thí sinh mang dụng cụ học tập đầy đủ vào phòng, không mang điện thoại di động vào phòng thi… và động viên các em bình tĩnh, tự tin để làm bài cho tốt nhất.

an tuong dep mau ao xanh tinh nguyen
Thi sinh đang làm bài thi các tình nguyện viên vẫn túc trức bên ngoài cổng trường

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (Quận Hà Đông, Hà Nội) vào thời điểm thí sinh đang thi. Phóng viên ghi nhận các bạn thanh niên tình nguyện vẫn túc trực ở cổng trường để sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh và người nhà.. Chia sẻ với phóng viên, bạn Nguyễn Văn Nam – Đội trưởng đội thanh niên tình nguyện cho biết, ngay từ ngày đầy tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đội thanh niên tình nguyện đã được huy động từ nhiều đơn vị: quận đoàn Hà Đông, Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Hà Đông; Đội thanh niên tình nguyện các phường quanh khu vực như: Phú Lương, Phú lãm, Phú La… Số lượng khoảng 30 thanh niên có mặt 24/24 trước, trong và sau thời điểm kết thúc thi.

“Công việc của chúng em chủ yếu là đảm bảo trật tự, hướng dẫn thí sinh, chỉ đường cho phụ huynh đưa đón con đúng quy định. Ngoài ra, để thí sinh và người nhà đỡ khát nước, đội thanh niên tình nguyện đã chuẩn bị khoảng 3 bình nước miễn phí mỗi ngày. Đặc biệt, nếu có thí sinh có hiện tượng ốm, mệt đội thanh niên tình nguyện sẽ kịp thời đưa thí sinh đó đến cơ sở y tế gần nhất” – bạn Nam cho biết thêm.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, chương trình “Tiếp sức mùa thi” ở Thủ đô có khoảng 3.000 tình nguyện viên cấp thành phố và khoảng 10.000 tình nguyện viên hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn dân cư có thí sinh đến dự thi, ở trọ.

Hình ảnh những “áo xanh” tham gia tình nguyện không quản thời tiết nắng nóng, mưa gió, tận tình hướng dẫn giao thông, giúp đỡ thí sinh và phụ huynh tìm nhà trọ, phát miễn phí các vật dụng cần thiết... đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thí sinh dự thi và người nhà.

Nhóm PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này