Ra mắt sàn giao dịch điện tử gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ

15:44 | 28/06/2016
Sáng 28/6, tại Cụm công nghiệp Dốc Dặt – Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh), Hội gỗ Đồng Kỵ đã tổ chức lễ ra mắt sàn giao dịch điện tử làng nghề gỗ Đồng Kỵ.
ket noi tinh hoa tu gia tri truyen thong Bảo tàng gốm Việt chuẩn bị ra đời
ket noi tinh hoa tu gia tri truyen thong Chú trọng phân loại làng nghề để chống ô nhiễm môi trường
ket noi tinh hoa tu gia tri truyen thong Ô nhiễm làng nghề: Chưa có chế tài xử phạt
ket noi tinh hoa tu gia tri truyen thong
Chủ tịch Hội gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ phát biểu tại buổi lễ ra mắt Sàn giao dịch điện tử Làng nghề Đồng Kỵ

Được biết, trong những năm qua, làng gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ là một trong những làng nghề có lượng xuất khẩu hàng hóa chiếm tới gần 70% sản lượng cả nước, mặc dù được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Gỗ Đồng Kỵ" (năm 2011), nhưng dấu ấn thương hiệu trên các sản phẩm rất mờ nhạt, nhiều sản phẩm không có nhãn mác. 

Hiện tại, làng nghề có khoảng 300 doanh nghiệp và 2.500 hộ sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, với nhiều sản phẩm sơ chế, gia công cho các đối tác Trung Quốc. Sau khi xuất khẩu, sản phẩm được tinh chế lại, gắn tên thương hiệu của các cơ sở Trung Quốc và đương nhiên, không ai còn biết đến danh tiếng của gỗ Đồng Kỵ. Ngay ở trong nước, sản phẩm của làng nghề cũng bị làm nhái, làm giả tràn lan.

ket noi tinh hoa tu gia tri truyen thong
Lãnh đạo Trung tâm xúc điến thương mại tỉnh Bắc Ninh giới thiệu giao diện Sàn giao dịch điện tử

Nhận thấy những lợi ích từ việc hội nhập quốc tế, Hội gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ đã tiến hành xây dựng và khai chương hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử, với mục đích giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể tự quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình đến với khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập Sàn giao dịch thương mại điện tử gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, ông Vũ Quốc Vương – Chủ tịch Hội gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ cho biết: Việc ra đời Sàn giao dịch thương mại điện tử làng nghề Đồng Kỵ, đánh dấu một bước đi mới trong thời kỳ công nghệ của một làng nghề. Đồng thời, đây cũng là nơi cung cấp cho người dân có thêm một kênh mua sắm mới, an toàn và uy tín hơn, các sản phẩm đều được gắn tem, mác và được bảo hộ độc quyền, với chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất.

"Sàn giao dịch điện tử cũng là cơ hội để người dân làng nghề gìn giữ và bảo vệ thương hiệu của mình một cách bền vững, đồng thời giới thiệu và quảng bá rộng rãi hơn nữa đến các thị trường mới, đáp ưng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đặc biệt là thị trường mới châu Âu”, ông Vũ Quốc Cường nói.

ket noi tinh hoa tu gia tri truyen thong
Đại biểu tham gia cắt băng lễ ra mắt Sàn giao dịch điện tử Làng nghề Đồng Kỵ

Với cách làm mới, thay đổi phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, chắc chắn thương hiệu gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, một thương hiệu tiêu biểu của Quốc gia sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng. 

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này