Đừng để phải trả giá vì những “trục trặc” bộ phận sinh dục bé trai

10:37 | 28/06/2016
Nhiều cha mẹ thiếu sự quan tâm cũng như thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ trai, dẫn đến việc nhiều trẻ có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục mà không hay biết. Chỉ khi, chương trình sàng lọc phát hiện các bất thường ở bộ phận sinh dục ở bé trai tuổi đầu đời do quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức thăm, khám tại trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn, nhiều bố mẹ mới “phát hoảng” khi con mình bị xoắn tinh hoàn, viêm nhiễm… thậm chí có trẻ không có tinh hoàn.
khi phu huynh tho o ve truc trac bo phan sinh duc cua be trai dung de phai tra gia Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc “mổ tay trái rút đinh… tay phải”
khi phu huynh tho o ve truc trac bo phan sinh duc cua be trai dung de phai tra gia Có thể tử vong nếu tự ý truyền dịch
khi phu huynh tho o ve truc trac bo phan sinh duc cua be trai dung de phai tra gia Thiếu cán bộ y tế được đào tạo về đái tháo đường

Người nhờ ông bà, kẻ cậy ôsin

Trong buổi tiến hành thăm khám cho 35 trường trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mới đây, kết quả cho thấy: Tổng số trẻ tham gia sàng lọc là 2.675 trẻ, trong đó chỉ có 1.023 trẻ phát triển bình thường (chiếm 38,24%); 465 trẻ (chiếm 17,38%) cần chú ý vấn đề vệ sinh hằng ngày do dính, bán dính bao quy đầu, viêm nhiễm; 1.187 trẻ (chiếm 42,29%) cần can thiệp chuyên khoa ở các dạng khác nhau. Đặc biệt, trong số 1.187 trẻ cần can thiệp chuyên khoa thì có 56 trẻ cần can thiệp càng sớm càng tốt. Lý do vì 56 trẻ này thiếu tinh hoàn, cá biệt có 16 trường hợp thiếu cả hai bên tinh hoàn. Nói về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thế Lương - Phó giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, người trực tiếp tham gia khám cho các cháu cho biết: Trong quá trình thăm khám cho các bé trai, trường hợp hay gặp nhất là trẻ bị viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục do trẻ không được vệ sinh hằng ngày hoặc vệ sinh không đúng cách. Nhiều trẻ bao quy đầu cặn trắng đọng lại, có mùi hôi, viêm nhiễm. Thậm chí có những trẻ, cặn đã chuyển sang vàng, đóng hòn, đóng cục, dịch như bã đậu. “Tôi rất ngạc nhiên khi có trường hợp cháu bé bị nhiễm khuẩn nặng, nhưng gia đình hoàn toàn không hay biết” – bác sĩ Lương tỏ ra lo ngại.

khi phu huynh tho o ve truc trac bo phan sinh duc cua be trai dung de phai tra gia
Chương trình thăm khám bộ phận sinh dục cho bé trai tại quận Hoàn Kiếm.

Thắc mắc về vấn đề trên, phóng viên đã trao đổi với một số phụ huynh thì mỗi phụ huynh đưa ra một lý do, chị Nguyễn Thị Xuân (phường Đồng Xuân) cho biết, do công việc của chị buôn bán nên thường nhờ cậy ông bà chăm con. Sáng dậy sớm thì con chưa ngủ dậy, tối đi làm về con đã ngủ rồi. Thời gian nói chuyện với con cũng không có chứ không nói tới có thời gian kiểm tra bộ phận sinh dục của con. Cũng với việc bận rộn, chị Lê Xuân Thanh (phường Hàng Buồm) chia sẻ, chị thuê riêng người giúp việc chăm con cháu, mỗi lần đi làm về thấy người giúp việc tắm rửa sạch sẽ cho con thì nghĩ rằng con không vấn đề gì nên cũng không kiểm tra. “Hơn nữa, tôi nghĩ bị viêm nhiễm thường rơi vào trường hợp người lớn hay những cháu đã trưởng thành chứ không nghĩ con mình mẫu giáo lại có thể bị viêm nhiễm” – chị Thanh than thở. 

Không thể lơi là

Cũng với câu chuyện về việc phụ huynh thiếu sự quan tâm tới trẻ dẫn đến hậu quả đáng tiếc, đơn cử trường hợp mới đây tại Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vừa tiến hành cấp cứu trường hợp bé trai bị hoại tử tinh hoàn. Nguyên nhân theo bác sĩ ở đây cho biết, bé trai thấy hai hạt “ngọc” của mình di chuyển được, bệnh nhi rất thích nghịch. Một lần, nghịch quá tay, tinh hoàn được đẩy lên bẹn rồi mất hút không tìm thấy đâu. Ít lâu sau, bé thấy đau nơi của quý. Đến viện thì tinh hoàn đã hoại tử, tím đen, bác sĩ phải cắt bỏ. “Chúng tôi buộc phải cắt bỏ vì hoại tử. Lỗi là do gia đình đã thiếu sự quan tâm tới trẻ, không thường xuyên kiểm tra bộ phận sinh dục của trẻ dẫn đến tình trạng khi đưa trẻ đến bệnh viện thì đã quá muộn”- BS Nguyễn Văn Hưng – cán bộ Trung tâm cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, các gia đình cần lưu ý những trường hợp các cháu có bất thường bộ phận sinh dục, nếu không được phát hiện và can thiệp (bằng nội, ngoại khoa) kịp thời thì các cháu càng lớn càng có những tai biến ảnh hưởng lớn đến phát triển thể chất và tinh thần, đặc biệt là nguy cơ ung thư tinh hoàn (đối với trường hợp tinh hoàn bị ẩn).

Quay trở lại việc thiếu quan tâm tới trẻ, dẫn đến việc nhiều trẻ “trục trặc” bộ phận sinh dục, nhưng cha mẹ hoàn toàn không biết, thậm chí khi các bác sĩ của Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Hoàn Kiếm thông báo kết quả thăm khám cho trẻ về gia đình thì nhiều bố mẹ mới “tá hỏa”. Theo bác sĩ Lương, các gia đình cần lưu ý những trường hợp các cháu có bất thường bộ phận sinh dục, nếu không được phát hiện và can thiệp (bằng nội, ngoại khoa) kịp thời thì các cháu càng lớn càng có những tai biến ảnh hưởng lớn đến phát triển thể chất và tinh thần, đặc biệt là nguy cơ ung thư tinh hoàn (đối với trường hợp tinh hoàn bị ẩn). Còn theo bà Trương Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Hoàn Kiếm, hằng năm, Trung tâm vẫn thường tổ chức thăm khám cho các cháu. Tuy nhiên, năm nào cũng phát hiện nhiều bất thường của bộ phận sinh dục trẻ. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm, chú ý hơn tới trẻ đặc biệt là chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục cho trẻ, kiểm tra bộ phận sinh dục của con thường xuyên và khi phát hiện có bất thường cần cho trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị, hạn chế những tai biến có thể ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của trẻ sau này.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh nhân tinh hoàn ẩn nếu được điều trị khi quá 15 tuổi, tỉ lệ có con tự nhiên chỉ còn 15%. Điều trị từ giữa 9-12 tuổi, tỉ lệ có con tự nhiên là 30%; giữa 5-8 tuổi là 40%; giữa 2-3 tuổi là 50% và giữa 1-2 tuổi là 90%. Tỉ lệ tinh trùng thấp kém là nguyên nhân đe dọa sức khỏe sinh sản. Với tinh hoàn ẩn 1 bên, tỉ lệ không có tinh trùng là 20 - 25%, nếu tinh hoàn ẩn cả 2 bên, tỉ lệ không có tinh trùng là 60-80%. Tỉ lệ mắc khoảng 21% ở trẻ sinh thiếu tháng, 2 - 4% ở trẻ đủ tháng và 1% ở trẻ 1 tuổi; 90% tinh hoàn ẩn một bên, 10% tinh hoàn ẩn cả hai bên. Trẻ mắc tinh hoàn ẩn nếu không được điều trị kịp thời sẽ dễ mắc ung thư tinh hoàn, vô sinh và xoắn tinh hoàn.

Trang Thu

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này